Niềm vui tuổi già

28/10/2016 | 07:57 GMT+7

Người cao tuổi (NCT) bây giờ đã tích cực tập luyện thể dục, thể thao nhiều hơn. Các cụ đến với thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp đời bằng những việc làm thiết thực !

Các cụ rất vui vẻ khi tham gia CLB cờ tướng ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

Sống vui, sống khỏe…

Gần 4 năm qua, cứ đều đặn vào mỗi sáng thứ năm và chủ nhật hàng tuần, các cụ ông, cụ bà của câu lạc bộ (CLB) xe đạp xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ lại cùng hội ngộ và rong ruổi khắp các tuyến đường bên những chiếc xe đạp cọc cạch. Hành trình của CLB bắt đầu từ 7 giờ sáng đến tầm 11 giờ trưa, tuy có mệt, nhưng trên gương mặt mọi người luôn rạng rỡ niềm vui. Bà Nguyễn Thị Sáu, 68 tuổi, ở ấp 9, xã Thuận Hưng, bộc bạch: “Tôi tham gia câu lạc bộ hơn 3 năm rồi, cứ theo lệ thường là mọi người tập hợp lại với nhau, vừa khỏe lại vừa vui. Bây giờ, mà không đạp xe thấy buồn và bứt rứt trong người lắm”.

Một lượt đi về cũng mất gần 50km, đó không phải là một quãng đường ngắn để đạp xe đặc biệt là với NCT, nhưng có lẽ, mỗi lần hội ngộ đạp xe cùng nhau, các cụ lại có dịp chia sẻ về công việc, cuộc sống và sức khỏe nên thu hút khá nhiều cụ tham gia. CLB xe đạp xã Thuận Hưng hiện có 25 thành viên, người lớn tuổi nhất năm nay cũng đã 80, nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai và nhanh nhẹn. Ông Phạm Tấn Thuận, 80 tuổi, Phó Chủ nhiệm CLB xe đạp xã Thuận Hưng, cho biết: “Mới đầu, CLB chỉ có vài thành viên, nhưng dần dần mọi người thấy được hiệu quả nên thu hút được nhiều người. Bản thân tôi lúc trước bị tai biến mạch máu não chỉ có thể đi chậm được vài bước thôi, nhờ tham gia vào CLB xe đạp đã giúp sức khỏe có nhiều cải thiện tích cực và ổn định hơn”.

Ngoài huyện Long Mỹ, nhiều đơn vị khác cũng thành lập được CLB xe đạp, như CLB xe đạp ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A đang hoạt động rất sôi nổi. CLB thu hút gần 20 thành viên, có nhiều người ở xã khác trong địa bàn huyện cũng tích cực khi tham gia vào CLB. Lịch đạp xe của CLB khá dày, cứ tầm khoảng 5 giờ sáng mỗi ngày (trừ những ngày mưa) các cụ lại tụ họp cùng nhau và bắt đầu tham gia những chuyến hành trình dài, đạp xe đi giao lưu với các đơn vị bạn như thị trấn Bảy Ngàn hay tận thành phố Cần Thơ…

Chung tay làm việc tốt

Từ những lần đạp xe, tập thể thao, những NCT còn có thể giúp đời bằng những việc làm ý nghĩa. Trong các chuyến hành trình của mình, CLB xe đạp ở thị trấn Một Ngàn đã đóng góp và giúp được không ít những hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Mừng, thành viên CLB, chia sẻ: “Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng nó xuất phát từ tấm lòng. Mỗi lần giúp đỡ được một người chúng tôi lại càng thấy vui, thấy yêu cuộc sống hơn. Tôi hy vọng CLB sẽ ngày càng có đông thành viên và những mảnh đời khó khăn sẽ được chúng tôi phát hiện để giúp đỡ nhiều hơn”.

Nếu CLB xe đạp ở thị trấn Một Ngàn có thể giúp đỡ được nhiều người, thì CLB cờ tướng ở thị trấn Nàng Mau lại giúp đỡ chính những người tham gia bằng hình thức góp vốn xoay vòng 100.000 đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Tấn Đời, Chủ nhiệm CLB cờ tướng thị trấn Nàng Mau, bày tỏ: “Góp vốn xoay vòng được CLB duy trì từ nhiều năm nay. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đã góp phần giúp đỡ những NCT có hoàn cảnh khó khăn trang trải cuộc sống hoặc mua con giống để chăn nuôi”. Ngoài việc góp vốn xoay vòng, CLB còn tiến hành họp lệ vào ngày 26 hàng tháng để sinh hoạt về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… giúp NCT cập nhật thêm những kiến thức cần thiết và thực hiện đúng. Ông Trần Văn Khôi, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, cho biết: “CLB cờ tướng hoạt động hơn 2 năm qua với 15 thành viên. CLB thường tổ chức giao lưu với những CLB ở các đơn vị khác nhằm nâng cao khả năng thi đấu nên sẽ tạo được nguồn để thi đấu khi tỉnh có tổ chức giải, với tôi đây là sân chơi rất bổ ích”.

Những môn thể thao đã giúp NCT ngày càng xích lại gần nhau. Những buổi sinh hoạt lệ, những khi có cơ hội gặp nhau cũng là lúc NCT bộc bạch nỗi niềm còn trăn trở, chia sẻ và động viên nhau vượt qua khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hên, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh, đánh giá: “Việc hình thành những CLB xe đạp hay cờ tướng… đều cần thiết, giúp NCT có một sân chơi sống vui, khỏe. Thời gian tới, Hội sẽ có những kế hoạch cụ thể để giúp thể thao NCT ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa bằng việc hình thành đa dạng môn thể thao và nhiều sân chơi hơn cho NCT”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện tại có hơn 141 CLB cờ tướng và khoảng 22 CLB xe đạp dành cho NCT đang hoạt động, thu hút trên 1.350 hội viên tham gia. Góp phần giúp NCT có một sân chơi vui khỏe và lành mạnh.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>