Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh:

“Không để nhiều cấp học chung trong một điểm trường”

27/10/2016 | 10:31 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 26-10, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2016 (chỉ tiêu giáo dục).

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CAO OANH

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện nay,  toàn tỉnh có 339 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, với 85 trường mầm non, 169 trường tiểu học, 61 trường THCS, 23 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Bảy, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp.

Theo đó, hiện tại đã có 148/339 trường từ mầm non đến THPT  đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 43,65%. Theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm 2016, tỉnh sẽ xây dựng mới ít nhất 22 trường đạt chuẩn nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2016 dự kiến là 170/339 trường, chiếm tỷ lệ hơn 50% đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.  Khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn hiện nay là thiếu kinh phí, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu địa phương, một số trường cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng chức năng, diện tích đất…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, kiên quyết không để hiện tượng trường tre, vách lá tồn tại, không để tình trạng nhiều trường học cùng học chung trong một điểm trường, như tình trạng các trường tiểu học, THCS học nhờ ở các trường mẫu giáo mầm non hoặc ngược lại. Ông nhấn mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngành giáo dục phải tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng đề án, lộ trình đầu tư không phải đến năm 2020 mới đạt chỉ tiêu 80% theo tinh thần Nghị quyết, mà có thể hoàn thành vào cuối năm 2019. Tỉnh khuyến khích xây dựng các trường tư thục (đặc biệt là mầm non) để giảm áp lực trẻ trên lớp ở các trường công lập.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>