U19 Châu Á 2016
Đặt niềm tin vào U19 Việt Nam
Vào bán kết với 2 trận thắng, 2 trận hòa, không có trận thua nào cùng việc giành vé dự vòng chung kết U20 thế giới với tư cách một trong 4 đội U19 xuất sắc nhất châu Á, đó là những gì mà đội tuyển U19 đã làm được cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm này.
Hy vọng với sức trẻ, U19 Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu trong trận bán kết tối nay.
U19 Việt Nam đang gặp vận đỏ
Nếu chứng kiến cả 3 trận vòng loại và tứ kết của U19 sẽ thấy đây là một đội tuyển đẹp hiếm có từ trước đến nay. Về thể hình, tất cả các cầu thủ đều trẻ và có chiều cao tốt, đồng đều lực lượng ở các tuyến tạo thành một tập thể rất khó tách rời hay xuyên phá. Đồng thời, lại chắc về kỹ thuật đã giúp lối đá của đội thanh thoát và chủ động.
Từ một đội bóng được xem như… lót đường và là nơi ghi điểm cho những đội khác, U19 Việt Nam đã thi đấu thực sự xuất thần trở thành nhân tố thú vị của U19 châu Á năm nay. Có thể thấy rằng, U19 Việt Nam cực khỏe, tranh chấp dữ dội với các đối thủ cao to suốt 4 trận đấu. Bao năm nay, điệp khúc chơi tốt và ngang ngửa đối thủ được 2/3 thời gian, rồi lại bị… hụt hơi, nhưng lần này đã khác. Nhưng với những gì U19 Việt Nam đã làm được, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng thể lực của họ còn có khả năng vượt trội hơn nữa bởi họ đang thi đấu một cách cực kỳ thăng hoa. Người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi về những bước chạy sung mãn cả trận đấu, những đôi chân chắc chắn và tỉnh táo trong mọi pha tranh chấp mặc cho sức ép của đối thủ là rất lớn.
Tuy nhiên, trong trận bán kết gặp Nhật Bản tối nay sẽ vắng mặt tiền đạo trụ cột Hà Đức Chinh vì bị treo giò khi nhận 2 thẻ vàng từ đầu giải. Sự thiếu vắng này buộc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải có những điều chỉnh nhân sự hợp lý và chắc chắn. Có thể Trần Thành sẽ được thay thế vào vị trí đó!
Nhưng hãy coi chừng một Nhật Bản bản lĩnh
Được xem như khách quen của giải đấu châu lục, đội tuyển trẻ xứ sở Mặt trời mọc có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội. Họ là quốc gia có số lần đoạt huy chương bạc cao nhất, lên tới 6 lần. Hiện tại, U19 Nhật Bản đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại giải năm nay. Họ là một tập thể đồng đều, lối chơi nhanh nhẹn và tính kỷ luật cao. Trong quá khứ, U19 Việt Nam từng 3 lần đối đầu với Nhật Bản ở giải U19 châu Á vào các năm 2004, 2010 và 2014. Kết quả chung cuộc là U19 Việt Nam để thua cả 3 trận và cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối phương cách đây 2 năm.
Rõ ràng sức mạnh của U19 Nhật Bản đã được khẳng định và đặc biệt từ năm 1959 đến nay họ chưa từng đăng quang tại giải U19 châu Á. Chính điều đó, U19 Nhật Bản sẽ rất quyết tâm cho cuộc chiến sắp tới với đội tuyển Việt Nam là cơ hội để họ thay đổi lịch sử, hướng đến ngôi vị vô địch châu Á lần đầu tiên. Theo nhiều nhận định của giới chuyên môn, Việt Nam có phần lép vế hơn so với U19 Nhật Bản bởi đội trẻ Nhật Bản luôn có sự toàn diện về kỹ thuật, chiến thuật và biết lựa chọn thời điểm tấn công. Họ có khả năng gây sức ép ngay từ đầu trận, cầu thủ họ áp sát rất nhanh, đều và triển khai bóng hết sức bình tĩnh. Đội hình của U19 Nhật Bản đồng đều cả 3 tuyến và có đến 6 cái tên góp mặt trong danh sách ghi bàn. Nguy hiểm nhất là bộ đôi tiền đạo Koki Ogawa và Yuto Iwasaki… Họ chơi bóng đơn giản, nhanh và cường độ cao, xử lý bóng trong 1 đến 2 chạm hoặc tối đa là 3 chạm.
Nhìn lối chơi hiện đại và mạnh mẽ của Nhật Bản, người hâm mộ sẽ không khỏi lo lắng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong trận đấu tối nay. Chắc chắn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn ở lượt trận này, nhưng với tinh thần và sự tự tin đang lên cao cùng khả năng ứng biến đầy linh hoạt của các cầu thủ trẻ Việt Nam, U19 Việt Nam được đặt nhiều niềm tin và hy vọng từ người hâm mộ, sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở U19 châu Á…
HỒNG NHUNG tổng hợp
- Thách thức với tân huấn luyện viên và U23 Việt Nam
- Champions League 2023-2024: Tứ kết trong mơ
- Sự kiện thể thao quốc tế lần đầu thi đấu tại Việt Nam
- Điểm tin sáng 20 – 4: Cua lột nhập khẩu giá rẻ bằng nửa hàng Việt
- Nhiều tài khoản facebook bị tấn công, mọi người cẩn thận
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Canada mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác tư pháp
- Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu
- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và chiêu đãi tiệc
- Quan tâm đời sống của người mù tỉnh nhà
- Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Phước
- Rào chắn gầm cầu Cái Nhúc, Rạch Gốc và Ba Láng để bảo đảm an toàn
- Dân vận mang lại hiệu quả thiết thực
- “Đờn ca tài tử” ca ngợi Đảng, Bác Hồ
- Bổ nhiệm lại Giám đốc và công bố tân Phó Giám đốc cấp sở
- “Không nên biến xã hội hóa thành thương mại hóa sách giáo khoa”
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”