Nông dân tuyên truyền pháp luật

27/10/2016 | 08:05 GMT+7

Từ những câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật được các cấp hội nông dân ở thị xã Long Mỹ thành lập, đi vào hoạt động thời gian qua, đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp hội viên chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Các cấp hội nông dân ở thị xã Long Mỹ quan tâm tuyên truyền chính sách pháp luật bằng nhiều cách để hội viên và người dân tiếp cận.

Gần một tuần nay, ông Nguyễn Văn Bảnh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 4, phường Thuận An, cùng với các thành viên Ban dân chánh khu vực đến nhà các gia đình có thanh niên thuộc diện để tuyên truyền những nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho đợt giao quân năm 2017 tới đây. Là thành viên trong CLB nông dân với pháp luật của phường, nên ông Bảnh luôn tìm hiểu, tiếp cận những chính sách mới, các luật, luật sửa đổi, bổ sung để tuyên truyền cho hội viên và người dân địa phương.

“Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên của chúng tôi. Tùy theo từng thời điểm, từng công việc do Đảng ủy, UBND phường phát động mà hội có cách tuyên truyền cho hội viên và nhân dân, như lúc này là tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, trước đó là các quy định về bầu cử; tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình; về phòng, chống bạo lực gia đình… Qua đó giúp người dân biết, chấp hành đúng Hiến pháp và pháp luật”, ông Bảnh nói.

Là đơn vị hành chính trung tâm, tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở phường Thuận An tương đối phức tạp. Trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật của địa phương, Hội Nông dân phường là một trong những tổ chức đóng vai trò nòng cốt, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trước đây, con trai của bà Tạ Thị Mỹ Hằng, ở khu vực 6, phường Thuận An, rất ham chơi, hay lêu lổng và thường tụ tập gây rối làm mất an ninh trật tự. Thanh niên này là đối tượng thuộc diện được cảm hóa của Mô hình 3+1 do Hội Nông dân phường quản lý.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phân tích những hành vi sai trái cùng với sự quan tâm dạy bảo của gia đình, nên thanh niên này tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Bà Hằng nói: “Trước đây, do bận việc làm ăn mà tôi không có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái dẫn đến nó không biết những việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Nhờ được cán bộ hội nông dân, công an phường đến khuyên răn nên đã thay đổi được nó. Bây giờ nó trưởng thành, chí thú làm ăn. Hiện nhà tôi còn là nơi để tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật của Hội Nông dân phường và Ban dân chánh khu vực. Nhờ được tham gia những buổi tuyên truyền nên gia đình tôi hiểu thêm nhiều kiến thức pháp luật của Nhà nước”.

Trong khi đó, ở phường Vĩnh Tường, ông Tào Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, cho biết: “Kể từ khi đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân trên địa bàn, sự hiểu biết và nhận thức pháp luật của hội viên nâng lên nhiều. Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật và những tranh chấp nhỏ trên địa bàn dân cư giảm hẳn; không những thế, hội viên nông dân còn là những tuyên truyền viên pháp luật tích cực”.

Tại xã Long Bình, mới đây, CLB nông dân với pháp luật của xã đã thành lập tuyến đường an toàn giao thông từ UBND xã đến cầu Xẻo Trâm. Từ ngày ra mắt mô hình, 17 thành viên trong CLB đã phối hợp với Công an thị xã Long Mỹ tổ chức tuyên truyền và phát bản đăng ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ cho tất cả hộ dân trên tuyến.

Ông Phan Văn Trung, ở ấp Bình Lợi, cho biết: “Hiện mỗi gia đình ở ấp này đều đăng ký chấp hành Luật Giao thông đường bộ, từ đó quan tâm hơn trong giáo dục con em mình không được uống rượu, bia trước khi lái xe; không chạy xe quá tốc độ; không được chở quá số người quy định. Qua tuyên truyền, tôi còn biết Nghị định 46 của Chính phủ xử phạt lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ tăng nhiều so với trước”.

Ông Nguyễn Hồng Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Bình, nói: “Tại những buổi sinh hoạt của các chi hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã thường phổ biến các kiến thức pháp luật cho hội viên. Trong đó, chú trọng nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông dân như pháp luật về đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, hình sự… giúp cho nông dân hiểu biết và thực hiện đúng quy định. Cũng từ đó, các mâu thuẫn, khiếu nại trên địa bàn giảm bớt”.

Toàn thị xã Long Mỹ có 7 CLB nông dân với pháp luật với 72 thành viên, 9 CLB an toàn giao thông. Thời gian qua, các CLB này đã duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ, xây dựng quy chế hoạt động. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã nắm được những quy định quan trọng, thiết thực.

“Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nông dân trên địa bàn. Phần lớn cán bộ, hội viên nông dân được tiếp cận pháp luật đã hiểu và chấp hành đúng quy định. Từ việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên đã ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Hiện nay, bên cạnh trợ giúp pháp lý lưu động tại các chi hội, các cấp hội nông dân ở thị xã Long Mỹ còn đổi mới phương pháp tuyên truyền, như phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hội thi tìm hiểu về pháp luật… Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo môi trường cho hội viên nông dân và nhân dân tiếp nhận thông tin về pháp luật một cách tốt nhất”, ông Nguyễn Văn Chì, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Long Mỹ, đánh giá.

Bài, ảnh: HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>