Để tuyến Tỉnh lộ 930 thi công đạt tiến độ

27/10/2016 | 07:28 GMT+7

Hiện tuyến Tỉnh lộ 930 đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công triển khai xây dựng đạt tiến độ đề ra.

Ở những đoạn đã giải phóng mặt bằng xong, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu bắt tay ngay vào việc thi công.

Trong giai đoạn 1 của dự án, đoạn từ kênh Đầu Lá đến vòng xoay hướng về thị xã Long Mỹ với chiều dài khoảng 6km, có 86 hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đã có 83 hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện người dân trên tuyến đang rất kỳ vọng công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để tạo điều kiện giao thương thuận lợi, thông thoáng hơn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Lũy, ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, ngày xưa, cả tuyến này chỉ có một con lộ bê tông nhỏ chừng 2m. Sau đó, được nâng cấp lên thành con lộ nhựa hiện hữu.

“Mãi đến khi chia tách huyện, một lần nữa con lộ lại được mở rộng. Lúc mới nghe phổ biến chủ trương, người dân nơi đây đồng thuận cao lắm! Cũng giống như bà con xung quanh đây, sau khi nhận thông báo diện tích đất bị ảnh hưởng, gia đình tôi sớm thống nhất nhận tiền bồi hoàn và giao mặt bằng. Dự tính khi con lộ làm xong, tôi sẽ tìm mua cây kiểng về trồng để tạo hàng rào cây xanh, rồi cắt tỉa gọn gàng, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp”, bà Lũy chia sẻ.

Chỉ tay về phía cây cầu trước nhà đang dần hình thành, ông Lư Thành Như, ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, dự báo: “Nhìn lại hơn một năm nay, tôi thấy ven tuyến này quán xá bắt đầu mọc lên nhiều. Nào là quán ăn uống, dịch vụ rửa xe, cửa hàng kinh doanh... Đến khi con lộ này mở rộng xong, việc vận chuyển hàng hóa càng thuận tiện hơn bằng đường bộ thì lúc đó không khí kinh doanh, vận chuyển hàng hóa ven tuyến sẽ còn nhộn nhịp hơn”.

 Hiện phía trước nhà ông Như, đơn vị thi công đang xây cây cầu mới để nối liền tuyến. Tuy nhiên, không vì vậy mà chuyện lưu thông của người dân bị gián đoạn. Bởi mọi hoạt động giao thương, đi lại đều được thông qua cây cầu tạm bên cạnh. Từ đó, người dân địa phương cảm thấy rất hài lòng, nhất là quá trình thi công cầu, đường ít gây tác động đến việc đến trường hàng ngày của con em trong gia đình họ.

Tỉnh lộ 930 không chỉ góp phần kết nối giao thương cho huyện Long Mỹ còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng ở buổi đầu mới chia tách, mà còn là tuyến đường huyết mạch nối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang trong tương lai gần. Đến nay, tại những đoạn đã bàn giao mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu bắt tay ngay vào việc thi công mở rộng, gia cố lề, đổ cát, đá mặt lộ.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, thông tin: “Chúng tôi đã bàn giao cho nhà thầu thi công ở những đoạn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện Long Mỹ nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm giải phóng mặt bằng ở những đoạn còn lại”.

Dự án Đường tỉnh 930 (đoạn từ thị xã Long Mỹ đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang) được chia làm 3 giai đoạn thực hiện, với tổng chiều dài khoảng 15km đi qua địa bàn 2 xã Vĩnh Viễn và Thuận Hưng của huyện Long Mỹ. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 255 hộ.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, kể từ khi triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ bồi thường vào tháng 6 năm vừa qua, đơn vị đã tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường và đề nghị UBND huyện Long Mỹ phê duyệt cho 193 hộ, có chiều dài khoảng 7km, với tổng kinh phí bồi thường hơn 24 tỉ đồng. Đến thời điểm này, đã có 136 hộ nhận tiền, với tổng số gần 23 tỉ đồng và 135 hộ đã bàn giao mặt bằng.

 

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>