Đại hội lần thứ I Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hậu Giang

26/10/2016 | 09:04 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 25-10, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc t?nh H?u Giang nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt trước Đại hội.

Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hậu Giang thành lập theo Quyết định số 15 ngày 27/2/2012 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chấp hành lâm thời của Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức, vận động thành lập các chi hội, phát triển hội viên. Đến nay, đã vận động phát triển được 7 chi hội ở các đơn vị, như: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A. Tổng số hội viên của Hội hiện nay là 75 người, tăng 52 người so với thời điểm mới thành lập.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội sẽ tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc và hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. Tiếp tục phát huy tốt vai trò ngoại giao nhân dân, phấn đấu xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân Hậu Giang với nhân dân Trung Quốc; xây dựng, phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 8 thành viên. Ông Trần Quốc Thẻo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>