Học Bác qua những mẩu chuyện kể

26/10/2016 | 09:01 GMT+7

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang vừa tổ chức hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, nhiều cán bộ, đảng viên nhà trường đã có cơ hội bày tỏ tấm lòng yêu kính vị Cha già của dân tộc, thể hiện được ý chí quyết tâm của mình trong việc học tập làm theo Người.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã làm nổi bật được giá trị đạo đức của Bác.

Sôi nổi và hấp dẫn, Hội thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên ở 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Từng đội thi đã tái hiện lại cuộc đời, những bài học về đạo đức mà Bác để lại thông qua những tiểu phẩm ngắn, những mẩu chuyện chân thật nhất về Người. Bằng giọng kể ấm áp, những điệu hát du dương kết hợp với minh họa trực quan sinh động đã gợi cho người nghe, người xem cảm nhận sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác. Nhiều mẩu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của Người nhưng lại là bài học đạo đức đắt giá, nhắc nhở chúng ta phải biết sống giản dị, tiết kiệm, có trách nhiệm với dân, với nước; hay bài học về thái độ ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới, của cán bộ với nhân dân, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội…

Thầy Nguyễn Hữu Văn, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, cho biết: Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để cấp ủy kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai học tập bộ tài liệu hỏi đáp phục vụ việc học tập và làm theo Bác năm 2016 ở các chi bộ. Đồng thời đây còn là sân chơi bổ ích để cán bộ, đảng viên nhà trường có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong việc triển khai các mô hình học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.           

Chia sẻ về thông điệp muốn gửi đến qua phần thi của đội mình, thầy Trần Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ Khoa Y dược và Chính trị, cho biết: “Chi bộ chúng tôi mang đến hội thi câu chuyện kể tóm tắt về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Dù ở cương vị nào thì Bác vẫn luôn có tình yêu nước nồng nàn và thương dân sâu đậm. Cả cuộc đời Người chỉ sống vì dân, vì nước, không sống vì lợi ích bản thân, đó là điều đáng quý mà chúng ta phải suốt đời học tập, làm theo”.

Chi bộ Khoa Y dược và Chính trị hiện có 10 đảng viên. Hàng tháng, vào dịp họp lệ chi bộ, trong các nội dung họp đều lồng ghép phổ biến bộ tài liệu hỏi đáp cho đảng viên học tập, đồng thời đề ra các chủ đề học tập cụ thể, trên cơ sở đó các đảng viên cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của mình. Có thể nói, việc học tập và làm theo Người ở chi bộ luôn được duy trì thường xuyên.

Sinh viên Ngô Hoàng Anh, Phó Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm, chia sẻ: “Tham dự hội thi này em thấy rất bổ ích, giúp chúng em nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Bác. Qua đây, chúng em ý thức được rằng mình phải học tập và làm theo Người để bản thân ngày càng hoàn thiện, càng trở thành là người có ích cho quê hương, đất nước”.

Là sinh viên ngành sư phạm tiểu học, còn là cán bộ đoàn, hơn ai hết, Hoàng Anh nhận thức được học tập và làm theo gương Bác trước tiên bản thân phải gương mẫu trong học tập, tích cực đi đầu trong các phong trào do trường phát động và là tuyên truyền viên tích cực để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa. Hoàng Anh hiện là một trong những đoàn viên ưu tú sắp được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo thầy Nguyễn Hữu Văn, thông qua hội thi, đa phần cán bộ, đảng viên đều nhận thức tốt ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác. Từ thi kể chuyện, ca hát hay trả lời câu hỏi các đội đều thể hiện tốt theo yêu cầu đề ra. Việc tổ chức hội thi cũng là cơ sở để Đảng ủy tìm ra những hạn chế trong việc triển khai học tập và làm theo Người ở từng chi bộ, từ đó sẽ có những giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và sinh viên nhà trường thời gian tới. Sau hội thi này, Đảng ủy trường tiếp tục triển khai mở rộng hội thi cho đối tượng là sinh viên để tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn về việc học tập và làm theo gương Bác trong toàn đơn vị.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>