“Bám từng nhà, rà từng đối tượng”

26/10/2016 | 08:40 GMT+7

Tăng trên 8.000 người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chỉ trong vòng hơn 2 tháng sau khi phát động Chiến dịch “Bám từng nhà, rà từng đối tượng” là những kết quả đầy ấn tượng về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Ông Phan Thạch Em (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Huyện ủy Châu Thành A vận động người dân tham gia BHYT.

Vực dậy tỷ lệ người dân tham gia BHYT

Đến cuối năm 2015, toàn huyện Châu Thành A có hơn 62.000 người tham gia BHYT và chỉ đạt hơn 60% dân số tham gia BHYT. Đối tượng tham gia BHYT phần đông là người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và các đối tượng được Nhà nước mua thẻ BHYT. Còn những người được đánh giá là nhiều tiềm năng khai thác là hộ gia đình dường như vẫn còn bỏ ngỏ. Cho nên, đến cuối tháng 8-2016, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn vẫn không có nhiều tiến triển khả quan, chỉ đạt khoảng 63.000 người, đạt tỷ lệ hơn 61%. Trước tình hình đó, để vực dậy tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn, Huyện ủy Châu Thành A đã ra Chỉ thị 20 về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi văn bản được ban hành, toàn huyện đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nhất là hướng đến nhiều hộ gia đình chưa tham gia BHYT. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, huyện Châu Thành A hiện có số người tham gia BHYT tăng vượt bậc so với từ trước đến nay, tăng trên 8.000 người chỉ trong vòng hơn 2 tháng, nâng tổng số người tham gia BHYT là hơn 71.000 người, đạt 68,37% dân số tham gia BHYT. Như vậy, Châu Thành A đã hoàn thành kế hoạch Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh giao là đạt 68,2%.

Có được kết quả trên là nhờ huyện Châu Thành A đang triển khai sôi nổi chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT với phương châm “Bám từng nhà, rà từng đối tượng” theo chỉ đạo trực tiếp của ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A. Huyện ủy đã có kế hoạch giao chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHYT cụ thể cho từng xã, ấp trên địa bàn và phát động nhiều phong trào thi đua khen thưởng cho các đơn vị. Tại mỗi ấp đều thành lập tổ thường xuyên xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Ngoài ra, Đoàn công tác Thường trực Huyện ủy còn thường xuyên khảo sát tình hình thực hiện và trực tiếp đến hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dù đã đạt được chỉ tiêu, nhưng thời điểm này, địa phương vẫn đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, khai thác thêm đối tượng, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ 74% dân số tham gia BHYT trong năm 2016. Đây là những tín hiệu đáng mừng và là bước đột phá mạnh mẽ của đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. “Số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành A đang tăng lên hàng ngày và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Châu, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Châu Thành A, cho biết.

Bí thư Huyện ủy cũng đi vận động

Một điều đặc biệt trong chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT của huyện Châu Thành A là có sự tham gia khảo sát, chỉ đạo của ông Phan Thạch Em, Bí thư Huyện ủy. Theo đó, đối với những hộ gia đình còn nhiều lý do chưa tham gia BHYT, ông đã trực tiếp xuống để thực hiện tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHYT. Có thể nói, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tác động tích cực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện.

Chị Trần Thị Ly, ở thị trấn Cái Tắc, cho biết: “Trước đây, chần chừ chưa tham gia BHYT vì gia đình còn khó khăn. Công việc giữ xe của tôi mỗi ngày thu nhập không là bao nhiêu, nhưng hôm nay được bí thư trực tiếp xuống thì thấy tham gia bảo hiểm là quan trọng và cần thiết, nên tôi đã mua ngay thẻ cho gia đình”. Còn trường hợp của ông Tăng Phi Hùng, ở thị trấn Cái Tắc, cũng vậy. Vừa được điều trị bệnh tim với chi phí hơn 200 triệu đồng từ Bệnh viện Tim Tâm Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hùng chia sẻ: “Gia đình tôi có bệnh tim di truyền, chị ruột tôi cũng vừa mới điều trị bệnh tim được hưởng BHYT gần 100 triệu đồng nên giờ người thân trong nhà thấm thía sự cần thiết của việc tham gia BHYT lắm. Hiện cả nhà tôi đều đã tham gia BHYT”.

Chia sẻ về việc Bí thư Huyện ủy cũng đi vận động người dân tham gia BHYT. Ông Lưu Tấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Tắc, nói: “Có rất nhiều trường hợp người dân chưa chịu tham gia BHYT vì gia đình còn khó khăn hoặc một số trường hợp muốn lên thành phố Cần Thơ khám bệnh. Tuy nhiên, qua lần Bí thư huyện trực tiếp xuống làm công tác tuyên truyền, giải thích về chất lượng khám chữa bệnh đang dần được cải thiện và quyền lợi trong thông tuyến khám chữa bệnh, tôi tin rằng người dân đã suy nghĩ khác và tích cực tham gia BHYT”.

Phấn đấu đạt 74% dân số tham gia BHYT đến ngày 31-10-2016

Để đạt được chỉ tiêu này, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A Phan Thạch Em nhấn mạnh: “Châu Thành A hiện đang chuyển nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 là tập trung cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở làm nhiệm vụ vận động người dân tham gia BHYT. Sắp tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện rà soát đối tượng cán bộ đảng viên, đoàn viên và người thân của đảng viên, đoàn viên chưa tham gia BHYT để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, các thành viên trong Đoàn công tác được Huyện ủy phân công sẽ thực hiện đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn và trực tiếp xuống địa phương làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT”.

 

 Bài, ảnh: MỸ NGOAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>