Dơ như… nhà vệ sinh trường học
Mùi hôi nồng nặc, bồn cầu ố vàng, nền gạch cáu bẩn, bên trong không có giấy vệ sinh, bồn chứa nước bám đầy rong rêu... đó là thực trạng chung tại các nhà vệ sinh trường học.
Nhà vệ sinh dơ bẩn và đầy mùi hôi ở Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Vị Thanh.
Nhà vệ sinh, nhưng… mất vệ sinh
Ghé qua Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Vị Thanh, mới đến gần khu nhà vệ sinh của trường mùi hôi nồng nặc đã khiến nhiều học sinh nơi đây phải lấy tay bịt mũi khi vào đi vệ sinh. Em Th., học lớp 2 của trường, kể: “Mỗi lần đi vệ sinh là con phải bịt mũi và đi thật nhanh chứ không thôi hôi lắm. Nhà vệ sinh ở trường con không có nút nhấn để tự dội nước như ở nhà được, nên mỗi lần đi xong con phải ra ngoài múc nước vào dội. Nhiều lúc ra chơi đông quá, mấy bạn cứ vào đi vệ sinh xong rồi đi ra luôn để bạn khác vào, nên có khi cũng không dội nước sau khi đi luôn, nhiều lần nên dơ lắm”.
Chung tình trạng như trên, nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1, huyện Long Mỹ, cũng dơ không kém. Theo quan sát, trường tuy rất rộng, nhưng chỉ có 4 nhà vệ sinh dành cho học sinh, gồm 2 phòng nam và 2 phòng nữ. Nếu chỉ đứng nhìn bên ngoài trông những nhà vệ sinh ở đây cũng sạch sẽ, nhưng khi bước vào bên trong là hình ảnh trái ngược hoàn toàn, nền gạch ố vàng, lấm bẩn, nước bên trong chảy ra làm ướt hết cả nền gạch bên ngoài. Em L.T.C.Đ., học sinh lớp 4 của trường, nói: “Trường em có 2 nhà vệ sinh thôi. Mỗi lần ra chơi muốn đi vệ sinh là tụi em phải chạy thật nhanh ra để đi, không thôi đợi lâu lắm. Em thấy nhà vệ sinh ở trường cũng giống như ở nhà em, nhưng sao tụi em đi xong có dội nước mà vẫn hôi lắm. Nước trong nhà vệ sinh có khi chảy ra bên ngoài nên rất dơ, đi không cẩn thận có thể trượt té luôn. Bởi vậy, em cũng ít đi nhà vệ sinh trong trường, nhịn về nhà rồi đi luôn”.
Cũng sợ đi nhà vệ sinh vì không chịu được mùi hôi, “giải pháp” được học sinh của Trường Tiểu học Vị Thủy 1, huyện Vị Thủy chọn là đi bên ngoài hoặc nhịn. Em N.N.A., học sinh lớp 1 của trường, nói: “Đến trường, bình thường là con gắng nhịn, tại nhà vệ sinh ở đây không giống như hồi con học mẫu giáo, hôi lắm. Nhiều khi nhịn không được con đi vệ sinh bên ngoài chứ không vào bên trong nhà vệ sinh”.
Lỗi ở nhà trường?
Qua một vòng khảo sát thực tế tại các trường cho thấy, không chỉ nhà vệ sinh ở các trường tiểu học, mà ngay cả trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp… nhà vệ sinh nào cũng hôi và dơ không kém. Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cho biết: “Ngay từ hè, sở đã chỉ đạo các trường phải quản lý cơ sở vật chất, nâng cấp sửa chữa đối với các hạng mục cần thiết nhất là nhà vệ sinh. Theo đó, quy định chung đối với các trường là nhà vệ sinh cho các em trước hết phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, có đầy đủ nước sạch… Nếu vẫn còn tình trạng nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh như trên thì đây là lỗi của các trường. Vì vậy, trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục xuống các trường để kiểm tra về cơ sở vật chất đặc biệt là nhà vệ sinh, nhằm đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em…”.
Hàng năm, việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp luôn được các cấp, các ngành quan tâm rất nhiều. Trong đợt kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ đầu năm học mới, lãnh đạo tỉnh đã rất quan tâm đến khu vực nhà vệ sinh cho học sinh. Ông Nguyễn Bá Tước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Thạnh 1, huyện Phụng Hiệp, tâm sự: “Mấy năm nay, số lượng học sinh của trường rất đông, trong khi đó khu nhà vệ sinh trường lại có rất ít. Trước giờ, khu vệ sinh cho các em, trường chỉ có 3 phòng vệ sinh nữ và 3 phòng vệ sinh nam thôi. Do cũng được xây dựng lâu và hàng năm chỉ có thể sửa chữa nhỏ nên cũng xuống cấp lắm. Thấy mấy đứa nhỏ đông mà phải chen chúc vậy cũng tội. Vừa qua, trong đợt kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ năm học mới, trường đã được hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới lại toàn bộ nhà vệ sinh cho các em. Tôi thấy rất vui”.
Câu chuyện nhà vệ sinh trường học đã được nói đến quá nhiều, đã có sự quan tâm, nhưng thực trạng thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh dơ không chịu nổi vẫn còn không ít, nếu không muốn nói là quá nhiều…
Theo quy định của Bộ Y tế, nhà vệ sinh trường học đúng chuẩn phải có bồn rửa tay, vòi nước, cửa sổ, hệ thống ánh sáng, cấp thoát nước, dụng cụ chứa nước, nước tẩy rửa chuyên dụng. Khu vực vệ sinh phải đầy đủ ánh sáng, hệ thống thoát nước thông thoáng; không bị đọng nước, tắc nghẽn trên sàn; cửa và xung quanh nhà vệ sinh phải được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan… |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
- Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp lĩnh vực thông tin, truyền thông
- “Tiếp bước trường thi” đến với học sinh Hậu Giang
- Rèn chữ đẹp, thêm yêu tiếng Việt
- Dự kiến tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Mekong delta 2024 vào tháng 5
- Người chạy xe và ngồi sau xe điện không đội nón bảo hiểm đều bị phạt
- Vĩnh Long sẽ hỗ trợ cát cho Hậu Giang làm cao tốc
- Hiệu quả từ mô hình “Dịch vụ nấu ăn” hỗ trợ việc làm cho phụ nữ
- Cần hạn chế sử dụng túi ni-lông, tăng cường thực hiện Đề án Hậu Giang xanh tại chợ Vị Thanh
- Để ngành cá tra phát triển bền vững cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường
- KHẲNG ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN MANG BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NGƯỜI
- Tuổi trẻ Phụng Hiệp góp sức xây dựng quê hương
- Hỗ trợ giải quyết trợ cấp liên quan người có công qua phần mềm điện tử
- Lấy trộm heo đất, lãnh 3 năm tù
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Trên công trường thi công xuyên tết
- Quyết tâm hoàn thành sớm Đường tỉnh 931
- Quà tết trao tay, nhân hai hạnh phúc