Colombia cố tìm lại giải pháp hòa bình từ đàm phán với FARC

26/10/2016 | 07:57 GMT+7

Mới đây, các đoàn đại biểu của Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã khởi động lại cuộc đàm phán ở La Habana (Cuba) với mong muốn có “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, hướng đến hòa bình cho quốc gia Nam Mỹ này.

Người dân Colombia tham gia tuần hành kêu gọi chấm dứt xung đột ở nước này. Nguồn: AFP/TTXVN

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết đã nhận được hàng trăm đề xuất liên quan tới tiến trình hòa bình ở Colombia, điều này cho phép quốc gia Nam Mỹ này hy vọng sẽ đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài trong tương lai. Mặc dù trong các đề xuất nêu trên có nhiều vấn đề hợp lý, tuy nhiên cũng có những yêu cầu khó khăn thậm chí có cả những đề xuất bất khả thi. Tuy nhiên, ông Santos cũng khẳng định muốn kết thúc sớm quá trình đàm phán hòa bình với FARC. Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calle, cho rằng: “Cuộc gặp giữa các đoàn đại biểu, cố vấn của Chính phủ và FARC ở La Habana là bắt đầu một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, đồng thời ông Calle cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đẩy nhanh đối thoại, hướng tới hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, nhà đàm phán của FARC Ivan Marquez cũng thông báo rằng, hai bên “đang phân tích quan điểm khác nhau về thỏa thuận hòa bình của các khu vực xã hội”. Một thành viên khác của đoàn đàm phán FARC Ricardo Tellez cho hay, cuộc họp sẽ phân tích những đề xuất từ phía phản đối thỏa thuận hòa bình.

Cùng thời gian này, đại diện 500 tổ chức các nạn nhân xung đột vũ trang và nhân quyền Colombia đã gửi Tổng thống Santos và FARC một bức thư khẳng định ủng hộ dự thảo luật khoan hồng cho các tay súng của FARC không vi phạm những tội ác nghiêm trọng, cũng như đánh giá cao giai đoạn khởi đầu hòa đàm giữa Chính phủ và nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), nhóm vũ trang thứ hai ở Colombia sau FARC.

Thực chất thỏa thuận hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC đã được ký kết hôm 26-9. Theo thỏa thuận, việc ngừng bắn song phương sẽ có hiệu lực sau 5 ngày và chấm dứt hoàn toàn xung đột. Đổi lại, FARC sẽ có 180 ngày để giải giáp quân đội và đưa 7.500 lính vào khu phi quân sự do Liên Hiệp Quốc lập ra. FARC sẽ trở thành một đảng chính trị, được giữ 10 ghế trong 268 thành viên Quốc hội. FARC chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất ma túy trong các vùng thuộc quyền kiểm soát của họ. Cuối cùng, FARC được loại khỏi danh sách khủng bố của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2-10 vừa qua, thỏa thuận này đã bị bác bỏ, khi 50,8% số cử tri bỏ phiếu trả lời “Không” với thỏa thuận. Sau đó, Tổng thống Santos đã thành lập một ủy ban đối thoại với Đảng Trung tâm Dân chủ (CD) của ông Uribe để thảo luận về khả năng sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình. Đồng thời xúc tiến các hoạt động liên quan để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình mới với FARC, nhằm chấm dứt hơn 52 năm nội chiến.

Từ những diễn biến trên cho thấy cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC đã lóe lên những tia hy vọng hòa bình cho quốc gia Nam Mỹ này.

FARC được thành lập năm 1964 và là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh. Cuộc xung đột hơn 52 năm qua giữa FARC và Chính phủ Colombia đã làm hơn 230.000 người thiệt mạng và hơn 5,3 triệu người phải rời bỏ quê hương.

 

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>