Mỹ bắt đầu sản xuất trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K

25/10/2016 | 13:53 GMT+7

Trang tin quân sự Defene News đăng tải ngày 24-10 cho biết, Lầu Năm góc đã chính thức phê duyệt kế hoạch sản xuất ở quy mô hạn chế dòng máy bay trực thăng vận tải hải quân mới CH-53K King Stallion. Toàn bộ quy trình sản xuất trực thăng mới sẽ do hãng chế tạo Lockheed Martin đảm nhiệm.

Nguồn tin trên cho biết thêm, trực thăng CH-53K King Stallion nhận được đánh giá rất cao từ giới chức Hải quân Mỹ với công nghệ kỹ thuật hàng không thế hệ mới kết hợp với thiết kế để tối ưu khả năng sống sót của máy bay trong các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Một chuyên gia quân sự Mỹ tham gia quá trình thử nghiệm trực thăng CH-53K cho biết, trực thăng mới có khả năng vận chuyển 12 tấn hàng hóa bằng các móc treo ngoài thân hoặc 5,5 tấn trong khoang và vận chuyển chúng trong khoảng cách 204km.

 Trực thăng vận tải CH-53K trong quá trình bay thử nghiệm.

Dự kiến, các đơn vị CH-53K sản xuất ở quy mô hạn chế sẽ tiếp tục được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá trước khi bắt đầu sản xuất ở quy mô công nghiệp. Hải quân Mỹ có thể sẽ mua tới 200 trực thăng CH-53K để thay thế cho các đơn vị CH-53E cũ.

CH-53K King Stallion là phiên bản mới nhất của gia đình trực thăng CH-53 xuất hiện từ những năm 1960 và là một trong những dòng trực thăng vận tải quân sự lớn nhất của Quân đội Mỹ. Quá trình phát triển phiên bản CH-53K bắt đầu từ năm 2004.

So với thế hệ trước, CH-53K được trang bị cabin mở rộng lớn hơn, cánh quạt chính làm bằng vật liệu composite thế hệ mới, trang bị ba động cơ GE Aviation T408 (GE 80) 7.500 mã lực. Khoang lái của CH-53K được thiết kế kính hóa cho phép mở rộng góc nhìn của phi công. Tổng diện tích trong khoang của CH-53K rộng hơn 15% so với phiên bản trước. Với tổng trọng tải cất cánh lên tới 15,9 tấn, CH-53K cũng là một trong những dòng trực thăng hạng nặng lớn nhất thế giới, nhưng vẫn đứng sau trực thăng Mi-26 của Nga. Điều khiển CH-53K là kíp lái 5 thành viên (hai phi công, ba xạ thủ súng máy). Tuy nhiên, tùy theo nhiệm vụ, dòng trực thăng này mới trang bị thêm các tổ hợp vũ khí đi kèm.

Theo TUẤN SƠN (theo Defense News)/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>