Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

25/10/2016 | 08:18 GMT+7

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người dân luôn được các cấp, các ngành ở thị xã Long Mỹ quan tâm thực hiện thời gian qua, từ đó giúp mọi người biết luật để tránh phạm luật.

Mới đi vào hoạt động hơn 4 tháng, nhưng CLB quán cà phê pháp luật ở khu vực Thạnh Hiếu đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Nhiều người khi đến quán của chị Lê Thị Ngọc Mai, ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, ngoài uống nước còn có thể đọc các loại sách pháp luật. Chị Mai chia sẻ: “Bản thân tôi lúc rảnh rỗi cũng hay đọc sách, tham khảo nhiều thì mình biết được thêm quy định của pháp luật để biết chuyện gì nên làm và không nên làm”.

Quán của chị Mai được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh chọn làm nơi để xây dựng câu lạc bộ (CLB) quán cà phê pháp luật. Ra mắt vào ngày 20-6 vừa rồi với 25 thành viên, đến nay, thành viên của CLB đã tăng lên 30. Hàng tháng, CLB tổ chức họp định kỳ vào ngày 28 trong không khí vui nhộn. Tại đây, các thành viên cùng chia sẻ nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhất là truyền tai nhau về những mô hình làm ăn có hiệu quả để cùng học hỏi, làm theo. Đặc biệt, thành viên CLB còn được cán bộ phường tuyên truyền các chính sách pháp luật, những đạo luật mới được ban hành hay những nội dung luật được bổ sung, sửa đổi gần gũi trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh Nguyễn Ngọc Trúc Ngân cho biết: “Nhờ tham gia vào CLB mà kiến thức pháp luật của chị em nâng lên rõ, hiểu nhiều quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới… từ đó biết cách bảo vệ bản thân và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tới đây, chúng tôi dự tính sẽ thành lập thêm một CLB như vậy ở khu vực Bình Thạnh B”.

Ngoài CLB quán cà phê pháp luật, phường Bình Thạnh còn thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, đảng viên và người dân. Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phường hiện có 15 thành viên, thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật trong các buổi họp dân hay sinh hoạt hội, đoàn thể. “Các thành viên có thể tuyên truyền pháp luật mọi lúc, mọi nơi, hoặc khi người dân hỏi những vấn đề gì liên quan đến pháp luật thì chúng tôi cũng giải đáp tận tình. Để nâng cao kiến thức, chúng tôi phải thường xuyên nghiên cứu các văn bản luật hay tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do thị xã tổ chức”, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, cán bộ tư pháp phường Bình Thạnh, cho biết.

Còn phường Trà Lồng đã thành lập CLB tuyên truyền pháp luật trong đồng bào theo đạo Công giáo ở khu vực Long An. Nhiệm vụ chính của CLB là lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các cuộc họp dân, đồng thời kêu gọi giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Long An, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Khu vực có khoảng 95% dân số theo đạo Công giáo. Thời gian qua, chúng tôi đã duy trì mô hình “Xóm đạo bình yên” nên tình hình an ninh - trật tự luôn ổn định. Nay CLB này được thành lập càng giúp cho người dân chấp hành tốt hơn chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Rõ ràng, mỗi địa phương có những cách làm khác nhau, nhưng đều có chung mục đích là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần nâng cao hiểu biết cho mọi người. Hiện nay, mỗi đơn vị cấp xã ở thị xã đều duy trì hoạt động các hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; với nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, các hội đồng này đã trở thành cầu nối giúp người dân hiểu đúng và sống theo quy định của pháp luật. 

Từ khi được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8 năm trước, thị xã Long Mỹ luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo duc pháp luật. Bằng các hình thức như: Hội nghị triển khai văn bản luật, lồng ghép trong các cuộc họp dân, thông qua sinh hoạt CLB pháp luật và mạng lưới đài truyền thanh từ thị xã xuống cơ sở, rất nhiều nội dung của các văn bản pháp luật được truyền tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mọi người.

Theo ông Nguyễn Thanh Dũ, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Long Mỹ, trong số các hình thức tuyên truyền pháp luật hiện nay, thì tuyên truyền miệng hay phổ biến trực tiếp là hình thức gần gũi và được đánh giá có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để hình thức tuyên truyền này thật sự phát huy tính tích cực, nhất là khi tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thì không phải dễ, mà đòi hỏi tuyên truyền viên ở cơ sở phải nắm thật chắc nội dung cần truyền tải, cách diễn đạt dễ hiểu và nói tập trung nhiều vào các nội dung thiết thực, gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Chẳng hạn như khi tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự thì cần nói nhiều về phần thừa kế, giao dịch dân sự… vì đây là những vấn đề pháp luật mà người dân thường gặp.    

“Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào chiều sâu, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và xã, phường thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là những văn bản mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2016; tăng cường công tác kiểm tra sinh hoạt và củng cố các CLB pháp luật của các xã, phường và trong trường học”, ông Nguyễn Thanh Dũ cho biết thêm.

9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã đã tổ chức 158 cuộc triển khai văn bản luật; 585 cuộc tuyên truyền tập trung và lồng ghép vào các cuộc họp; 62 cuộc tuyên truyền thông qua sinh hoạt của các CLB pháp luật; 9.956 phút tuyên truyền thông qua mạng lưới đài truyền thanh cơ sở…

         

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>