Khi đảng viên đóng góp cho địa phương

25/10/2016 | 07:30 GMT+7

Toàn thành phố Vị Thanh hiện có 3.504 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, những đóng góp của họ đã góp phần vào sự phát triển một số mặt kinh tế, an sinh xã hội địa phương.

Một buổi sinh hoạt đảng viên nơi cư trú do Đảng ủy phường IV tổ chức.

Mới đây, Đảng ủy phường IV tổ chức hội nghị sinh hoạt đảng viên nơi cư trú 6 tháng cuối năm. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhiều ý nghĩa nhằm giúp đảng viên tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở phường, từ đó thấy được trách nhiệm của mình để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương thời gian tới.

Phường IV có số đảng viên sinh hoạt nơi cư trú nhiều nhất so với các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Vị Thanh với 927 đảng viên. Đa số họ là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố và ở các doanh nghiệp. Quyên góp tiền cho chương trình an sinh phúc lợi xã hội là hoạt động nhiều ý nghĩa được các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của phường tích cực thực hiện thời gian qua. 38 triệu đồng là số tiền mà họ đóng góp được từ cuối năm 2015 đến giữa năm nay. Nó được dùng để xây 1 căn nhà tình thương trị giá 25 triệu đồng, hỗ trợ 12 triệu đồng cho Hội Cựu chiến binh phường xây dựng 1 căn nhà tình đồng đội, hỗ trợ Trường THCS Châu Văn Liêm 2 triệu đồng để sửa chữa sân trường…

Anh Ngô Út Hận, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở Chi bộ khu vực 7, phường IV, chia sẻ: “Mỗi lần sinh hoạt đảng viên nơi cư trú đầu năm hay cuối năm tôi đều đóng góp ít tiền. Nhiều người đóng góp như vậy cũng được một số tiền kha khá để chăm lo cho các cảnh đời bất hạnh”.

Bên cạnh vật chất, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú còn đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết cho định hướng phát triển của phường thời gian tới. Cả 2 lần dự họp, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở Chi bộ khu vực 3, phường IV, đều phát biểu ý kiến. Với cương vị là lãnh đạo của một huyện nên ông đã có nhiều đề xuất, ý kiến hữu ích, sát hợp cho sự phát triển của địa phương. “Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú nên tích cực đóng góp bằng nhiều hình thức cho địa phương, trong đó phải chấp hành tốt các phong trào do địa phương phát động”, ông Vui nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Đảng ủy phường IV, những năm qua, gia đình và bản thân các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Họ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do phường phát động, đặc biệt là phong trào xây dựng, nâng chất các thiết chế văn hóa. Nhiều đảng viên nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch của phường, đồng thời tranh thủ vận động các nguồn hỗ trợ bên ngoài để giúp địa phương cả vật chất lẫn tinh thần.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường IV Phan Trường Giang cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của đảng viên sinh hoạt nơi cư trú vào sự phát triển của phường những năm qua, đặc biệt là trong hoạt động an sinh phúc lợi xã hội. Mục tiêu của phường là xây dựng thành công danh hiệu phường văn minh đô thị vào cuối năm nay nên chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp, ủng hộ nhiều hơn nữa của các đảng viên”.

Còn phường III hiện có 667 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. 6 tháng đầu năm nay, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của phường đã đóng góp số tiền 15 triệu đồng dùng chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường III Huỳnh Văn An thông tin: Tháng 9-2015, phường III được công nhận phường văn minh đô thị, trong đó có đóng góp không nhỏ của các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú khi họ tích cực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa do địa phương phát động. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, khi phường tập trung việc tháo dỡ các mái che cố định vi phạm thì hầu hết đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được vận động đều chấp hành tốt. Ngoài ra, có đảng viên còn vận động hỗ trợ tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi...

Quả thật, nếu tất cả các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cùng chung tay đóng góp chắc chắn sẽ tạo thành nguồn lực lớn cho sự phát triển của thành phố. Nhưng trên thực tế không phải ai cũng ý thức được điều này. Theo Đảng ủy phường IV, một số đảng viên khi được mời dự họp đảng viên nơi cư trú đầu năm hay cuối năm đã không tham dự đầy đủ; một số đăng ký sinh hoạt tại phường nhưng khi thay đổi nơi cư trú không báo với phường và khu vực. Điều đáng nói là hiện có 38 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở các khu vực của phường chưa chấp hành tốt các tiêu chí văn hóa như: làm cột cờ, hố xí, xử lý rác thải. Tương tự, ở phường III, một số ít đảng viên sinh hoạt nơi cư trú chưa thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ; không tham dự hội nghị sinh hoạt đảng viên nơi cư trú mà không có lý do.

Thiết nghĩ, những đảng viên nào mắc phải những hạn chế này cần sớm khắc phục để giữ gìn trọn vẹn hình ảnh tốt đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>