Ngừng tuyển dụng trung cấp y, dược

Nhà trường thở dài, học viên phân vân

21/10/2016 | 06:10 GMT+7

Năm 2021, các bệnh viện, cơ sở y tế cả nước sẽ ngừng nhận điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế, nữ hộ sinh, hộ lý... thuộc hệ trung cấp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hệ đào tạo trung cấp ở các trường cũng dừng tuyển sinh. Dù gần 5 năm nữa chuyện ngừng tuyển dụng mới diễn ra, nhưng ngay bây giờ các trường đã thấy... khổ rồi.

Giờ thực tập của lớp trung cấp dược ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Việc dừng nhận hệ trung cấp các ngành kể trên nằm trong Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Ngay khi biết quy định này, người học đã ngại đăng ký học…

Nỗi lo chung

Nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngành y tế theo Thông tư liên tịch số 26 là một tín hiệu tốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, từ khi biết được việc ngừng nhận học viên tốt nghiệp hệ trung cấp vào năm 2021 đã làm cho nhiều sinh viên đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên trước việc khó có chỗ làm khi tốt nghiệp ra trường. Phùng Thị Phượng, sinh viên khóa 10, ngành dược sĩ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, tâm sự: “Tâm lý chung của tất cả sinh viên, học viên là học xong sợ không tìm được việc làm, giờ lại biết thêm quy định sẽ ngừng nhận ở hệ trung cấp vào năm 2021, em lại càng lo thêm. Được thầy cô giải thích em cũng thấy yên tâm hơn. Còn hơn một năm nữa là em sẽ tốt nghiệp, nếu có điều kiện em sẽ tiếp tục học liên thông lên cao, trường em đã có các ngành liên kết đối với hệ trung cấp ngành y, dược lên cao đẳng, đại học”.

Tại Hậu Giang, sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp ngành này, người học đa phần chỉ có thể xin vào làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập hoặc nếu có điều kiện các em sẽ về mở các quầy bán thuốc tại địa phương. Rất hiếm có trường hợp đi xuất khẩu lao động, mặc dù điều dưỡng trung cấp cũng khá dễ dàng đi “xuất ngoại” để tìm việc. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh viên khóa 10, ngành dược sĩ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, chia sẻ: “Trước khi theo học ngành này, em cũng đã tìm hiểu về cơ hội việc làm khi ra trường. Theo em biết, đối với ngành dược khi học ra trường em có thể xin việc tại các công ty dược, các nhà thuốc, bệnh viện hoặc mở các quầy thuốc nhỏ ở địa phương. Từ khi nghe được quy định mới của Bộ Y tế, tụi em ai cũng lo lắng lắm, sợ ra trường khó xin được việc. Nên tâm lý của em cũng hơi dao động trước ngành học. Giờ biết trường em đang mở thêm các mã ngành cao đẳng dược và điều dưỡng, cũng như có các ngành liên kết đào tạo từ bậc trung cấp lên cao đẳng, đại học đối với hệ trung cấp ngành y, dược chúng em cũng yên tâm hơn”.

Xin “nâng cấp” từ hệ trung cấp lên cao đẳng

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có khá ít cơ sở đào tạo đủ điều kiện mở hệ trung cấp các ngành kể trên. Vài năm trước, đây là ngành khá “hot” và thu hút người học. Từ năm học 2012-2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang đã bắt đầu đào tạo 3 chuyên ngành y, dược là dược sĩ, điều dưỡng và y sĩ. Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế của trường, cho biết: “Khi biết được quy định mới đối với hệ trung cấp ngành y, dược chúng tôi đã dự đoán trước tình hình tuyển sinh của trường năm nay sẽ rất khó khăn. Hiện tại, đây là cái khó chung của các trường đào tạo ngành y, dược ở hệ trung cấp chứ không riêng gì trường tôi. Để thu hút học sinh, nhà trường đã xây dựng khung chương trình đào tạo để xin mở mã ngành từ trung cấp lên cao đẳng, cụ thể là cao đẳng dược và điều dưỡng, nhằm tạo điều kiện để các em đã có trình độ trung cấp được tiếp tục học liên thông lên. Tuy nhà trường đào tạo 3 chuyên ngành y, dược đang đào tạo ở hệ trung cấp, nhưng trường chỉ xin nâng lên thành hệ cao đẳng 2 ngành trên, vì dễ kiếm việc làm, phù hợp với yêu cầu thực tế…”.

Trước thông tư quy định ngừng nhận hệ trung cấp ở các bệnh viện, cơ sở y tế, ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thông cảm: “Tôi thấy thông tư trên cũng gây khó đối với các trường đào tạo trung cấp ngành y, dược nhưng tôi nghĩ vẫn có cách giải quyết. Ngành y tế tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 2.174 người đang công tác có trình độ trung cấp và chúng tôi đã có kế hoạch để chuẩn hóa đội ngũ y tế. Khoảng 2 năm nữa, cơ bản đội ngũ y tế của tỉnh sẽ được chuẩn hóa trình độ chuyên môn, đây là nguồn phải đi học không nhỏ. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang cũng đã kết hợp với Trường Đại học Trà Vinh, mở các lớp liên thông cao đẳng điều dưỡng, nên chúng tôi cũng tạo điều kiện để những người đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế có trình độ trung cấp được tiếp tục học liên thông nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Thí sinh ngại đăng ký học trung cấp dược, điều dưỡng…

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, chia sẻ: “Trong những năm qua, số lượng hồ sơ nộp vào các ngành y, dược hệ trung cấp của trường là khá cao, với 4 khóa đào tạo trường đã có 1.086 sinh viên theo học. Tuy nhiên, với thông tư mới đã làm cho số lượng hồ sơ tuyển sinh năm học 2016-2017 của trường đến thời điểm này chỉ mới nhận được 27 hồ sơ. Để tạo điều kiện cho các em tiếp tục học lên, trường cũng đã liên kết với Trường Đại học Trà Vinh, mở được 4 khóa liên thông từ trung cấp lên đại học đối với ngành điều dưỡng gồm 170 học viên. Ngoài xin mở mã ngành cao đẳng dược và điều dưỡng, đối với ngành y sĩ, sinh viên khi tốt nghiệp nhà trường cũng tạo điều kiện cho các em học liên thông tại trường với ngành y tế công cộng hoặc học thêm chuyên khoa y học cổ truyền… để các em dễ xin được việc làm hơn khi ra trường”.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>