Thị xã Ngã Bảy: Thiết thực hưởng ứng chiến dịch

20/10/2016 | 07:49 GMT+7

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã được thị xã Ngã Bảy triển khai.

Xã Tân Thành đang tiến hành trồng mới cây chuỗi ngọc, cây hoàng yến trên tuyến đường từ cầu UBND xã đến kênh Cà Ớt.

Tham gia thu gom rác tuyến đường Nguyễn Minh Quang, ở khu vực VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, chị Mã Thị Hồng Quý, đoàn viên Đoàn Thanh niên ở phường Ngã Bảy, cho biết: “Đây là một hoạt động khá thiết thực nhằm kêu gọi tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giáo dục cộng đồng thu gom và xử lý chất thải, rác thải, phế liệu. Tôi hy vọng sau lễ phát động hôm nay sẽ không chỉ có đoạn đường này, mà ở những khu vực khác trên địa bàn thị xã sẽ ngày càng đẹp hơn. Mỗi người hãy cùng nhau bằng những hành động nhỏ như việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh để góp phần cho môi trường, cho cuộc sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Không chỉ thu dọn rác, phát quang bụi rậm hai bên tuyến đường, địa phương còn tiến hành dọn dẹp, phát quang bụi rậm, cây tạp, xịt thuốc diệt cỏ, lục bình tuyến kênh Mái Dầm dọc tuyến đường để khai thông dòng chảy, giải quyết nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ông Huỳnh Văn Thi, ở khu vực VI, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Hồi trước, kênh Mái Dầm này dùng cho việc lưu thông của người dân, nhưng do làm cống nên tuyến đường này ghe, xuồng ít qua lại. Bây giờ chủ yếu dùng để thoát nước. Trong khi tuyến đường này lại chưa có xe thu gom rác, vì thế thay vì đốt hoặc lấp hố, thì cũng còn một số ít hộ dân thiếu ý thức thải trực tiếp xuống kênh. Cộng thêm vào đó, lục bình, cỏ, bùn tích tụ làm thu hẹp dòng chảy. Giờ địa phương tiến hành dọn dẹp, tuyến kênh đã sạch, thông thoáng, tuyến đường cũng đã sáng sủa, đi lại cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều”.

Ông Tạ Ngọc Liệt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, cho biết: Hiện nay, tuyến đường Nguyễn Minh Quang này là tuyến đường chính dẫn vào khu hành chính UBND thị xã Ngã Bảy, cũng là tuyến đường huyết mạch vào các xã nông thôn mới. Chính vì thế, UBND phường Ngã Bảy đã lên kế hoạch phát quang, vệ sinh tuyến đường và tuyến kênh này. Sau khi được làm vệ sinh, dọn dẹp, thu gom rác, tuyến đường, tuyến kênh đã sáng sủa hơn trước. Trên cơ sở đó, thời gian tới, địa phương sẽ kiến nghị đến UBND thị xã tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy để tuyến kênh ngày càng sạch đẹp hơn, đóng góp một phần quan trọng vào việc xây dựng phường văn minh đô thị.

Còn ở xã Đại Thành, nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, địa phương cũng đã tiến hành ra quân với hàng loạt công trình cụ thể như: tiến hành cắt hàng rào, vệ sinh thu gom rác tuyến đường lộ hậu Đông An với chiều dài 1.200m, thu được khoảng 250kg rác; thu gom rác tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn với chiều dài 2.817m thu được 300kg rác. Ngoài ra, phát quang, thu gom rác, trồng bông tuyến đường từ cầu xã ấp Mái Dầm -  Ba Ngàn - Ba Ngàn A, vận động người dân cùng cán bộ ấp phát quang thu gom rác hai bên lề lộ với chiều dài 15km, thu khoảng 500kg rác. Ở xã Tân Thành cũng tiến hành ra quân thu gom rác thải tại khu vực chợ, tuyến ấp Sơn Phú, phát quang, dọn vệ sinh; trồng mới hàng rào chuỗi ngọc, cây hoàng yến từ cầu UBND xã đến kênh Cà Ớt với tổng chiều dài 3,5km.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy, trong thời gian hưởng ứng chiến dịch, thị xã Ngã Bảy đã triển khai đồng loạt ở các xã, phường trên địa bàn thị xã. Bên cạnh các hoạt động thiết thực, địa phương còn tiến hành treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề chiến dịch tại các xã, phường trên các đường phố, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nơi công cộng, tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, trồng cây, giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước.

Bà Trịnh Thị Ngọc Diễm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy, cho biết: Sau khi có phát động của tỉnh, địa phương đã triển khai đồng loạt trên các xã, phường. Khác biệt so với năm 2015, mỗi xã, phường đều phải chọn một điểm mang tính bức xúc về môi trường để tiến hành ra quân. Các vấn đề tập trung giải quyết là trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, phân loại chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, phát quang tất cả các tuyến đường đối với xã nông thôn mới, vệ sinh thu gom rác thải tuyến Quốc lộ 1A, phát quang các tuyến đường chính, khai thông dòng chảy... Qua đó tác động đến cộng đồng dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế thải rác ở khu vực công cộng, xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy, trong đợt diễn ra chiến dịch từ ngày 19 đến 30-9-2016, có khoảng 143 đơn vị hưởng ứng bao gồm các xã, phường, các ban, ngành, đoàn thể thị xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh với khoảng 1.300 người tham gia. Tổng lượng rác thu gom, xử lý là 3 tấn, khơi thông 1.000m tuyến kênh Mái Dầm khu vực VI, phường Ngã Bảy, trồng mới 375 cây bông Hoàng Yến, phát quang bụi rậm với chiều dài 35km các đoạn đường tuyến Quốc lộ 1A, ấp Láng Sen, Láng Sen A, Xẻo Vông A, B, C, Mái Dầm, Sơn Phú, Sơn Phú 2, Ba Ngàn, Đông Bình, đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Minh Quang... Bên cạnh đó, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với hơn 180 đại biểu tham dự. Phối hợp với các ban, ngành kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước 24 cơ sở...

 

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>