Nhiều diện tích lúa Đông xuân sớm bị ảnh hưởng do mưa dầm

19/10/2016 | 09:13 GMT+7

(HG) - Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 2.500ha lúa Đông xuân sớm 2016-2017, hiện lúa chủ yếu trong giai đoạn từ một đến bảy ngày tuổi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (Sarika) nên trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua xuất hiện mưa dầm, chính vì vậy, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể của ngành chức năng, nhưng theo quan sát của chúng tôi và qua phản ánh của bà con, hiện có nhiều diện tích lúa mới sạ bị thiệt hại từ 10-20%, có ruộng gần 50%, từ đó không ít nơi bà con phải gieo sạ lại. Đang trực máy bơm tháo nước từ ruộng ra ngoài để cứu lấy 5 công ruộng của gia đình vừa xuống giống được 5 đêm, anh Nguyễn Minh Hải, ở ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, thông tin: “Lúa vừa sạ xong là mưa liên tục đến hôm nay, vừa dứt hạt trận này thì đến trận khác nên người dân cùng với mấy chiếc máy xăng, dầu cũng vì thế mà túc trực theo. Do bị mưa chụp nên lúa đã sạ 5 đêm rồi mà cả cánh đồng đất còn đen sì, nếu bình thường thì đã lên xanh hết rồi. Hiện bà con nơi đây đã ngâm thêm giống và chờ trời nắng lại sẽ sạ thêm vào nhằm nhẹ công giặm lúa sau này”.

Nông dân xã Vị Trung đang tích cực bơm thoát nước cứu lúa Đông xuân mới sạ do ảnh hưởng của mưa dầm trong những ngày qua. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chỉ tính từ tháng 9 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 điểm sạt lở ở huyện Châu Thành, với tổng chiều dài 23m; có 16 căn nhà bị sập hoàn toàn (Phụng Hiệp 12 căn, thị xã Long Mỹ 3 căn, Vị Thủy 1 căn), 1 căn tốc mái, xiêu vẹo (huyện Long Mỹ); ước tổng thiệt hại hơn 250 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 26 tỉ đồng.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích