Diễn đàn “Cơ hội hợp tác khi FTA Việt Nam - EAEU có hiệu lực”

14/10/2016 | 07:36 GMT+7

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Matxcơva (INCENTRA) đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề “Cơ hội hợp tác, phát triển khi FTA Việt Nam-EAEU có hiệu lực”.

Quang cảnh diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có Công sứ Lại Ngọc Đoàn, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Bùi Thị Thanh An, ông Vladimir Vovchenko, đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Yury Morozov, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Phòng Công nghiệp Thương mại Matxcơva... cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Công sứ Lại Ngọc Đoàn cho rằng, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tuy nhiên đến nay kim ngạch thương mại hai chiều còn nhiều hạn chế.

Việc FTA Việt Nam-EAEU chính thức có hiệu lực đã mở ra một chương mới trong việc hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ông Lại Ngọc Đoàn đánh giá cao sáng kiến của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương tổ chức diễn đàn này để kết nối doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác; hy vọng trong thời gian tới hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc, cung cấp đầy đủ thông tin về cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp hai nước nắm bắt được thời cơ tăng cường hợp tác. 

Về phần mình, bà Bùi Thị Thanh An nhấn mạnh, FTA Việt Nam-EAEU sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỉ USD vào năm 2020. 

Diễn đàn là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư. Theo bà Bùi Thị Thanh An, trong thời gian tới, hai bên cần nỗ lực phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, trong đó tập trung vào đẩy mạnh việc triển khai các dự án đầu tư ưu tiên Việt Nam-Liên bang Nga; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư trên lãnh thổ của nhau; từng bước triển khai kênh thanh toán bằng đồng nội tệ trong thương mại song phương; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm tại hai nước, đẩy mạnh giao thương doanh nghiệp... 

Thay mặt cho phía Nga, ông Vladimir Vovchenko cho biết tại khóa họp lần thứ 19 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật diễn ra ngày 21-9 vừa qua tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, hai bên cũng đã bàn bạc, thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương.

Theo ông Vovchenko, FTA Việt Nam-EAEU có hiệu lực thì nhiệm vụ nâng kim ngạch thương mại song phương 10 tỉ USD vào năm 2020 hoàn toàn có thể thực hiện được. Điều quan trọng là giới doanh nghiệp cần nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của mỗi nước để từ đó đưa ra chiến lược đầu tư, hợp lý mang lại hiệu quả cao. 

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước còn tham gia phiên thảo luận với các chủ đề: cơ hội xuất, nhập khẩu hàng hóa sau khi FTA Việt Nam-EAEU có hiệu lực; các chính sách ưu đãi của chính phủ hai nước nhằm tăng cường thương mại song phương; giải pháp tối ưu hóa các lợi thế mà FTA Việt Nam-EAEU mang lại; tiềm năng và cơ hội phát triển công nghiệp của địa phương và doanh nghiệp. 

Kết thúc diễn đàn, một số doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được đối tác hợp tác. Đại diện tập đoàn có mạng lưới bán lẻ khá rộng lớn ở Nga “X5 Retail Group” bày tỏ hy vọng thông qua Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng từ Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng nông sản.

Theo Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>