Phát động tháng cao điểm Vì người nghèo

13/10/2016 | 09:13 GMT+7

(HG) - Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban vận động Ngày “Vì người nghèo” tỉnh ngày 12-10, yêu cầu thời gian tới, Ban vận động vì người nghèo tiếp tục tăng cường các hoạt động vì người nghèo, nhất là trong tháng cao điểm Vì người nghèo năm nay.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, thường xuyên, đi vào chiều sâu. Tăng cường công tác kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo đảm bảo thực hiện đúng quy chế. Các tổ chức thành viên, các cá nhân thành viên trong Ban vận động Quỹ vì người nghèo cần phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm vì ngươi nghèo bằng những hoạt động cụ thể.

Trong 9 tháng đầu năm, kết quả vận động Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh phúc lợi xã hội đã vận động được hơn 161,8 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo được hơn 37,5 tỉ đồng; Chương trình an sinh phúc lợi xã hội được hơn 124,2 tỉ đồng; Quỹ cứu trợ lũ lụt được hơn 4 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ vì người nghèo vận động được Ban vận động đã xây dựng mới, sửa chữa hơn 210 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 5,3 tỉ đồng. Hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, tổ chức khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất… với tổng trị giá trên 23,6 tỉ đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã thực hiện các chương trình an sinh phúc lợi xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các công trình dân sinh, giúp hộ nghèo vốn vay phát triển sản xuất… với tổng số tiền trên 123,7 tỉ đồng.

NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>