Bắt cá mùa nước nổi

11/10/2016 | 09:12 GMT+7

Mùa lũ chưa về, nhưng hơn nửa tháng nay mưa lớn kéo dài, ngoài đồng ngập trắng nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn thủy sản phát triển phong phú. Sáng sớm vào những ngày mưa, nhiều người dân ra đồng, dùng nhiều phương tiện và hình thức khác nhau để đánh bắt thủy sản. Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận được.

Dùng lưới bắt cá là hình thức được người dân dùng nhiều nhất. Trong ảnh là người dân giăng lưới tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

Đẩy côn trên địa bàn phường V, thành phố Vị Thanh. Đây là hình thức bắt các loại cá lớn như: cá lóc, rô phi, cá trê...

Đặt dớn còn được gọi là “12 cửa ngục” cũng được người dân sử dụng nhiều. Dụng cụ này bắt nhiều loại cá khác nhau từ cá nhỏ cho đến cá lớn. Trong ảnh người dân đặt dớn tại ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

Tuổi đã ngoài 60, nhưng bà Bạch Tuyết, ở ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, hàng ngày vẫn ra đồng giăng lưới bắt cá. Bà cho biết, mỗi buổi sáng bà bắt được gần 2kg cá đồng lớn nhỏ.

Lội quanh một vài cánh đồng, hai cha con anh Cần, ở ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, bắt gần chục ký ốc. Ốc được anh mang về làm thức ăn nuôi vịt và làm mồi đặt trúm lươn.

Đặt trúm trên đồng ở địa bàn phường V, thành phố Vị Thanh. Đây là hình thức được người dân dùng để bắt lươn.

LÝ ANH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>