Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Việt Nam quyết tâm nằm trong tốp đầu

27/09/2016 | 09:08 GMT+7

Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG) lần thứ 5-2016 đã bước vào những ngày thi đấu đầu tiên. Với lợi thế sân nhà cùng số lượng lớn vận động viên (VĐV) tham dự, thể thao Việt Nam quyết tâm nằm trong tốp đầu của ABG5.

Bóng chuyền bãi biển môn thể thao được yêu thích tại các kỳ ABG.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện. ABG5 quy tụ hơn 2.190 VĐV đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 14 môn thi đấu với 22 phân môn cùng 172 bộ huy chương. Với các môn bóng đá, kabaddi, thể hình, bóng rổ 3x3, vật, sambo, jujitsu, kurash, Vovinam, pencak silat, muay, võ cổ truyền Việt Nam, bơi marathon, bóng nước, đua thuyền ven biển, đá cầu, bi sắt, bóng ném, cầu mây, bóng chuyền, bóng gỗ và điền kinh.

ABG thể hiện được sự thống nhất, hài hòa giữa các quốc gia khác nhau, từ đó nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên thông qua việc kết nối các VĐV và huấn luyện viên. ABG5 không chỉ là một sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của các quốc gia trong châu lục, mà còn là cơ hội để giới thiệu thành phố Đà Nẵng như một điểm đến du lịch thân thiện, hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Với chủ đề “Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng”, ABG5 kỳ vọng là cầu nối để các nước châu Á đến gần nhau hơn và cùng hướng về một tương lai tươi sáng, phát triển. Đây là dịp để Việt Nam và các nước trong châu lục giới thiệu cho nhau biết về những môn thể thao truyền thống và cả những nét văn hóa của dân tộc.

ABG là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu lục do Hội đồng Olympic châu Á sáng lập và tổ chức, diễn ra 2 năm một lần. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia ABG1 năm 2008 tại Bali, Indonesia với thành tích thứ 8 chung cuộc, thứ hạng này dường như vẫn chưa có sự thay đổi ở các kỳ ABG2 và ABG3. Thể thao Việt Nam chỉ thực sự bứt phá khi đến với ABG4 tại Thái Lan khi lần đầu tiên góp mặt trong tốp 5 với 8 HCV, 12 HCB và 20 HCĐ. Với phong độ hiện tại và những gì đã diễn ra trong ngày thi đấu đầu tiên, thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể trụ vững thứ hạng của mình và thậm chí vươn lên ngôi vị nhất toàn đoàn…

Hôm nay (27-9), ABG5 sẽ tiếp tục diễn ra các môn thi đấu như cầu mây, bóng ném, jujitsu, kurash, kabaddi, đá cầu,… Dự kiến, ABG5 sẽ bế mạc vào tối ngày 3-10 tới tại Quảng trường công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Ở nội dung đơn nữ môn bóng rổ, VĐV Phan Thị Phượng đã giành thắng lợi trước VĐV Nguyễn Huyền Trang để giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Tiếp đến là thành tích ở môn kurash khi mang về 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, cùng nhiều thành tích ở những môn thể thao khác. Hiện, thể thao Việt Nam hiện tại đang nằm trong tốp đầu tại ABG5.

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>