Công tác hậu cần phải được đảm bảo trước, trong và sau diễn tập

26/09/2016 | 08:32 GMT+7

(HG) - Sau một ngày rưỡi diễn tập (diễn tập thử lần 2) khu vực phòng thủ năm 2016, sáng ngày 25-9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy tổ chức họp rút kinh nghiệm. Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến dự.

Diễn tập thực hành qua trạm. Ảnh: NHẬT TÂN

Tại đây, nhiều đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập thử lần 2 của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Theo đó, hội trường diễn tập được bố trí, sắp xếp trật tự, hợp lý; nhiều người được phân công phụ trách ở các cuộc họp đã nhập vai sát với thực tế; khu tập trung quân nhân dự bị lên trạm được chuẩn bị kịp thời… Tuy nhiên, trong quá trình điễn tập đơn vị còn gặp một số hạn chế như: nhiều cuộc họp diễn ra quá thời gian cho phép; diễn văn khai mạc của lãnh đạo huyện quá dài; khu tập trung quân nhân dự bị lên trạm trang trí chưa phù hợp; động tác báo cáo diễn tập qua trạm chưa hợp lý, chuẩn xác…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Huỳnh Thanh Tạo, yêu cầu: Các bài phát biểu ở các cuộc họp của công an, quân sự cần kiểm tra lại sao cho sâu sát, súc tích, rút ngắn thời gian; kíp tập thực hành qua trạm cần luyện tập nhiều hơn nữa sao cho nhuần nhuyễn, chuẩn xác; các kíp tập và bộ phận thuyết minh cần khẩn trương; công tác hậu cần phải được đảm bảo trước, trong và sau diễn tập…

Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30-9.

 NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>