Cần phát huy mạnh mẽ ý thức tự lực vươn lên của hộ đồng bào dân tộc thiểu số

26/09/2016 | 08:30 GMT+7

(HG) - Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do bà Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc, làm Trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tại tỉnh.

9 tháng đầu năm, việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỉnh đã triển khai thực hiện khá hiệu quả; nhiều công trình hạ tầng đã phát huy tác dụng, tác động tích cực đến đời sống vùng đồng bào dân tộc. Từ nguồn vốn hơn 7,4 tỉ đồng của Chương trình 135, các địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, công trình giáo dục, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành đạt 100%.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và đánh giá các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách dân tộc.

Thay mặt đoàn công tác, bà Huỳnh Thị Sômaly đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc nghèo ở vùng khó khăn và một số chính sách khác trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các chính sách dân tộc một cách hiệu quả hơn nữa; phát huy mạnh mẽ ý thức tự lực vươn lên của hộ đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>