Dấu ấn nâng chất danh hiệu văn hóa

26/09/2016 | 08:07 GMT+7

Gần 5 năm qua, tỉnh Hậu Giang không khuyến khích xây dựng các danh hiệu văn hóa mới, mà chỉ tập trung nâng chất...

Kiểm tra việc nâng chất ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy trong quá trình xây dựng danh hiệu văn hóa.

Con số các đơn vị xây dựng hoàn thành và được công nhận hàng năm vẫn có và khá đều đặn. Đây là sự nỗ lực của địa phương, sự đồng lòng của người dân!

Quyết tâm từ cơ sở

Hậu Giang hiện có 18 xã văn hóa nông thôn mới, 28 xã, phường, thị trấn văn hóa và 10 phường văn minh đô thị. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên vào dịp cuối năm nay, khi mỗi huyện, thị, thành phố đều tập trung xây dựng ít nhất một đơn vị đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Như ở phường IV (thành phố Vị Thanh), xã Long Trị A (huyện Long Mỹ)… Những đơn vị dễ dàng nâng chất từ xã văn hóa lên xã văn hóa nông thôn mới thường được chọn tập trung xây dựng xã nông thôn mới. Lợi thế của các địa phương này là đầu tư kinh phí toàn diện cộng với sự tâm huyết của người dân để xây dựng những tiêu chí trong dân. Qua đây, đã cùng góp phần đưa các đơn vị đạt được danh hiệu này càng có chất lượng. Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, chia sẻ xã sẽ quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm nay, nhưng Vị Thắng đã tập trung nâng chất từ xã văn hóa lên xã văn hóa nông thôn mới từ năm 2015 và được công nhận vào đầu năm 2016. Có nâng chất, người dân sẽ thêm ý thức và tiếp tục cùng địa phương thực hiện các tiêu chí về môi trường, xây dựng cảnh quan, nâng chất gia đình văn hóa… Từ đó, xã Vị Thắng đang quyết tâm xây dựng những mô hình cảnh quan môi trường trong dân, từ những ấp có phong trào đang phát triển để dần nhân rộng, rồi xây dựng những tuyến đường đẹp, tổ nhân dân tự quản kiễu mẫu… Mới đây, tổ nhân dân tự quản ở ấp 6 và ấp 7 đã được công nhận và dần lan rộng ra các ấp khác, tạo nên một không gian khá đẹp.

Nhiều chuyển biến tốt

Cuộc thi Mô hình có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2015-2018, huyện Phụng Hiệp chọn xã Phụng Hiệp làm điểm chỉ đạo và dồn sức cho phong trào cải thiện cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Thanh Bạc, Trưởng ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, nói: “Lúc phát động, không phải người dân ý thức hết đâu. Chúng tôi xác định lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại, tập trung vào lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thực hiện trước. Từ đó, bắt đầu tuyên truyền, vận động và cùng chung tay với người dân làm cỏ, trồng hoa ven lộ. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ người dân trong việc cải thiện kinh tế, nâng lên cuộc sống khấm khá…”.

Trong những năm qua, nhờ sự quyết tâm của địa phương, sự đồng lòng của người dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Phụng Hiệp có sự chuyển biến tích cực, là địa phương luôn có nhiều sáng kiến cải tiến, nâng chất phong trào bằng những mô hình mới, điển hình là mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, liên tuyến dân cư thi đua yêu nước kiểu mẫu… Địa phương này đang tổ chức chấm giải cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp cấp huyện giai đoạn 2015-2016, chuẩn bị khảo sát, nâng chất các danh hiệu văn hóa để tiến hành công nhận vào cuối năm. Ông Nguyễn Thanh Danh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Dù không đăng ký xây dựng danh hiệu mới, nhưng chúng tôi nắm tình hình từng đơn vị rất chắc, để tư vấn, hỗ trợ họ xây dựng danh hiệu, tuy chậm mà chắc, đã công nhận phải chất lượng. Riêng với mô hình tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, do phong trào đã lan rộng, nên mỗi năm mỗi đơn vị phải xây dựng mới ít nhất 2 tổ. Tuy khó, nhưng là động lực để địa phương quan tâm, tiếp tục nâng chất, tạo điều kiện để phong trào tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu”. Ngoài việc quan tâm, tạo điều kiện nâng chất các danh hiệu văn hóa, huyện Phụng Hiệp còn đặc biệt chú trọng nâng chất hệ thống thiết chế văn hóa. Trong giai đoạn 2011-2015, huyện đã dành trên 97 tỉ đồng để xây dựng mới, sửa chữa nhà thông tin, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng, xây dựng pano, cổng chào… Tất cả đều cùng góp phần làm thay đổi diện mạo, tạo sức bật mới cho phong trào ở địa phương.

Năm nay, Hậu Giang tiếp tục thực hiện việc nâng chất các danh hiệu văn hóa. Cả 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn đều gắng sức cho kết quả chung. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: “Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi đã tiến hành khảo sát để nâng chất các danh hiệu văn hóa, các mô hình mới trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy… Vào tháng 10 tới sẽ có đợt khảo sát nâng chất danh hiệu văn hóa ở các địa phương một cách toàn diện. Song song đó, chúng tôi đang xem xét những điều chưa phù hợp trong quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của tỉnh để đề xuất sửa chữa. Tất cả đều cùng góp phần tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu, hạn chế dần những vấn đề chưa hợp lý, tạo điều kiện cho địa phương xây dựng danh hiệu văn hóa thuận lợi hơn”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>