Giữ gìn an ninh trật tự ở xã Vĩnh Viễn

26/09/2016 | 07:43 GMT+7

“Thời gian qua, công tác giữ gìn an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm. Bởi an ninh trật tự có ổn mới thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, do đó chúng tôi luôn triển khai thực hiện nhiều biện pháp trong công tác này”, ông Hứa Hoàng Gởi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cho biết.

Công an xã Vĩnh Viễn thường xuyên gặp gỡ người dân.

Theo thầy Phạm Tấn Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Đô, những năm trước, trường có khá nhiều em mê chơi game, tụ tập gây gổ dẫn đến đánh nhau, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập hàng năm. Trước tình hình đó, trường phối hợp với Công an xã Vĩnh Viễn thành lập mô hình “Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh Trường THPT Tây Đô”. Để mô hình hoạt động hiệu quả, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, cho các em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật rất được quan tâm. Vào buổi chào cờ hay sinh hoạt lớp, Ban giám hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm còn nhắc nhở, tuyên truyền các em nên chấp hành quy định của pháp luật. “Đặc biệt, vào đầu năm học mới, chúng tôi nắm danh sách những học sinh cá biệt để tuyên truyền, uốn nắn riêng, đồng thời phối hợp với phụ huynh giám sát, giáo dục các em này”, thầy Lợi cho biết.

Cùng với công tác tuyên truyền, trường còn giám sát chặt chẽ học sinh cá biệt. “Nếu trước đây vào giờ tan trường, nhiều học sinh chọn nơi vắng để đánh nhau. Thấy vậy, chúng tôi bố trí lực lượng công an giám sát ở những nơi vắng nhằm can thiệp kịp thời nếu xảy ra chuyện đó”, ông Võ Văn Bằng, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Viễn, cho biết.

Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm mà nhà trường còn kiên quyết hạ hạnh kiểm đối với những học sinh vi phạm pháp luật. Từ đó, nhiều em học sinh đã chấp hành tốt các nội quy của trường, học sinh chơi game, đánh nhau giảm đáng kể. Em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 11, Trường THPT Tây Đô, cho biết: “Em biết mô hình “Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh Trường THPT Tây Đô” vào năm học lớp 10. Em được tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, tham gia ký cam kết không vi phạm nên phải chấp hành nghiêm, nếu không bao nhiêu công sức học tập mười mấy năm trời sẽ đổ sông đổ biển và còn làm cha mẹ buồn nữa”.

Chuyển biến tích cực trong nhận thức việc chấp hành pháp luật dẫn đến tình trạng học sinh của trường vi phạm các quy định giảm đáng kể, từ đó chất lượng học tập ngày một nâng lên. Năm học 2014-2015, trường có 21 em học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, đến năm học 2015-2016 có 16 em đạt kết quả giỏi.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Viễn, ngoài mô hình trên, hiện tại xã còn 2 mô hình phòng, chống tội phạm là: “Cổng rào an ninh trật tự” và “Tuyến đường văn hóa, an toàn giao thông và an ninh trật tự” đã và đang mang lại hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, việc nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân cũng được ngành chức năng xã đặt lên hàng đầu.        

Mới chạy xe ôm về mệt nhoài, nhưng khi được hỏi về vụ bắt trộm xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, anh Phạm Văn Chiều, ở ấp 3, kể tường tận sự việc. Khi đó, khoảng 14 giờ, có một đối tượng chạy xe gắn máy nhiều vòng quanh khu vực nhà anh. Thấy nhà kế bên nhốt gà đá trong bội, tên này giả vờ hỏi mua và ngay lập tức bắt gà lên xe bỏ chạy. Liền sau đó, đứa bé trong nhà chạy cho anh hay và mô tả bộ dạng, chỉ hướng tên trộm trốn thoát. Nghe vậy, anh Chiều đuổi theo, đồng thời điện thoại cho chủ nhà bị mất trộm gà để cùng truy bắt. Đuổi theo được khoảng 3,5km thì thấy có một nhóm người đang tổ chức đá gà, khi đến thì chủ gà phát hiện gà của mình đang được tên trộm cáp độ. Liền sau đó, anh Chiều và chủ gà ập vào bắt tên trộm giao cho công an.

Không chỉ có trường hợp trên, trước đó khoảng 2 tuần, một người dân gần nhà anh Chiều mất 4 con gà. Sau khi khoanh vùng, sàng lọc, anh và chủ gà tìm đến nhà tên trộm ở xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, phát hiện 4 con gà của mình đang được nhốt trong bội. Thấy vậy, anh điện thoại báo cho lực lượng chức năng đến bắt đối tượng trên. “Không nghe thì thôi, nếu nghe có trộm thì dù khó khăn, nguy hiểm đến mấy tôi cũng cố gắng truy bắt. Bởi không truy bắt thì trộm, cướp ngày càng lộng hành và nguy hiểm hơn”, anh Chiều cho biết.

Ngoài anh Chiều, từ đầu năm đến nay, toàn xã Vĩnh Viễn có 5 gương quần chúng không sợ nguy hiểm truy bắt trộm, cướp và được ngành chức năng khen thưởng đột xuất. Bên cạnh đó, người dân còn cung cấp cho công an xã gần 40 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự.

Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Long Mỹ, đánh giá: Là xã trung tâm của huyện nên tình hình mất an ninh trật tự thời gian qua ở Vĩnh Viễn có nhiều tiềm ẩn, nhưng nhờ thành lập nhiều mô hình và sự đồng lòng của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự nên tình hình trên được đảm bảo, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>