Chờ kết quả thanh tra

26/09/2016 | 07:40 GMT+7

Ông Nguyễn Quốc Khởi, ở ấp 10, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ngày 10-8-2016, ông đem giấy tờ về việc xác nhận nguồn gốc đất của gia đình đến xã xác nhận nhưng cán bộ không trình cho lãnh đạo UBND xã ký. Khi đó, ông trực tiếp đến gặp Chủ tịch UBND xã là Trịnh Bạch Duyên đề nghị xác nhận chữ ký của trưởng ấp. Thế nhưng, ông Duyên không ký mà nói vợ chồng ông lo tiền cho trưởng ấp nên trưởng ấp mới ký xác nhận vào tờ trình này. Như vậy, ông Duyên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự của ông trước nơi đông người, đặc biệt là tại cơ quan xã. Do đó, ông yêu cầu xem xét hành vi, thái độ của ông Duyên, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A, về tiếp dân và lợi dụng chức vụ, quyền hạn vu khống người dân, vu khống cấp dưới…

Ông Chiêm Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Viễn A, cho biết: Nội dung phản ánh của ông Khởi đang được Thanh tra huyện Long Mỹ vào cuộc để làm rõ, khi nào có kết quả sẽ có công văn trả lời trực tiếp. Vì vậy, ông Khởi cần chờ kết quả thanh tra.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>