Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

26/09/2016 | 07:31 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 18/02/2016 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Long Mỹ đã xây dựng kế hoạch diễn tập theo đúng yêu cầu. Hiện nay, địa phương đang tất bật cho công tác chuẩn bị về mọi mặt để cuộc diễn tập thành công. Phóng viên có cuộc trao đổi với thượng tá Huỳnh Thanh Vân (ảnh), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ. Ông Vân nói:

- Đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 thị xã Long Mỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị trong tỉnh trên địa bàn thị xã; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận hành theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, kịp thời xử trí các tình huống A, A2, A4; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trên địa bàn.

Thông qua diễn tập còn giúp nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương cho đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương, xây dựng địa bàn trong sạch, xây dựng kế hoạch phòng thủ sát với địa hình thực tế và phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập lần này cũng là hoàn thành chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin ông cho biết cụ thể nội dung của đợt diễn tập khu vực phòng thủ ở thị xã năm nay ?

- Trình tự diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Long Mỹ lần này có 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong đó, giai đoạn 1 có 2 vấn đề huấn luyện là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, phối hợp với công an, ban, ngành, đoàn thể giải tán biểu tình gây rối, sẵn sàng dập tắt bạo loạn chính trị, tiêu diệt bạo loạn vũ trang, khôi phục ổn định tình hình trước khi địch tiến công vào thị xã. Chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng cơ động toàn bộ, chuyển địa phương từ trạng thái khẩn cấp về quốc phòng sang thời chiến, cơ động lực lượng ra khu sơ tán, thực hành huy động, tiếp nhận dự bị động viên, mở rộng dân quân tự vệ, khôi phục biên chế thời chiến, di chuyển một số cơ quan đảng, chính quyền ra khu sơ tán, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đánh địch tiến công hỏa lực.

Giai đoạn 2 có 3 vấn đề huấn luyện gồm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã điều chỉnh Quyết tâm tác chiến phòng thủ, Chỉ huy trưởng báo cáo Quyết tâm tác chiến phòng thủ trước Đảng ủy Quân sự thị xã; các ban, ngành, đoàn thể điều chỉnh kế hoạch và thông qua kế hoạch đó. Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ, phê chuẩn kế hoạch chiến đấu cho cấp dưới; ra nghị quyết lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ tác chiến phòng thủ…

Giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ; thực binh đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn thị xã Long Mỹ.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được thị xã Long Mỹ thực hiện ra sao ?

- Sau khi nhận được Chỉ thị của Tỉnh ủy, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban nội dung, kíp tập và các tiểu ban phục vụ diễn tập, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể soạn thảo xong các văn kiện, từng cá nhân, từng khối tự luyện tập. Đến nay, Ban Chỉ đạo Diễn tập thị xã đã tổ chức họp luyện tập trung được 2 cuộc. Nhìn chung, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm nay đã và đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo tỉnh. Mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành trước ngày 30-9, sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức dự kiến vào đầu tháng 10-2016.

Xin cảm ơn ông !

HOÀNG NHÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>