Chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ở Philippines vẫn tiếp diễn

26/09/2016 | 07:29 GMT+7

Gần 3 tháng lên nắm quyền ở Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã phát động chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy được người dân trong nước ủng hộ, nhưng đã vấp phải sự chỉ trích từ Liên Hiệp Quốc, Mỹ và các nước phương Tây. Bất chấp những cáo buộc, chỉ trích nhằm vào ông Duterte, chiến dịch trấn áp vẫn tiếp diễn.

Thiêu hủy ma túy tại Philippines.

Chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông Duterte đã khiến hơn 3.000 người bị tình nghi là buôn bán và sử dụng ma túy bị tiêu diệt và hơn 600.000 người khác chấp nhận ra đầu thú với cảnh sát. Tổng thống Rodrigo Duterte cũng đã lên tiếng bảo vệ lực lượng an ninh Philippines và nhấn mạnh, họ không hề tra tấn hay giết hại những kẻ tình nghi buôn bán ma túy. Ông Duterte nói: “Tôi yêu cầu cảnh sát truy bắt chúng và nếu chúng kháng cự bằng bạo lực thì giết hại chúng. Đã có rất nhiều tên bị tiêu diệt nhưng chỉ là bởi chúng đã tìm cách kháng cự”. Ngoài ra, ông Duterte cũng khẳng định rằng, những lời cáo buộc ông ra lệnh cho cảnh sát giết hại bừa bãi là thủ đoạn chính trị của đối thủ nhằm hạ uy tín ông.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và một số quan chức, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc công khai chỉ trích chính quyền Philippines về cuộc chiến chống ma túy. Liên minh châu Âu cũng phát thông cáo nêu quan ngại việc ông Duterte dường như ủng hộ giết người không qua xét xử, dựa trên những lời đe dọa tội phạm. Phản ứng lại sự chỉ trích trên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã chỉ trích Nghị viện châu Âu ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Manila chấm dứt làn sóng giết người không qua xét xử hiện nay và chỉ trích Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã bày tỏ quan điểm phê phán cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Ông Duterte cho rằng, Tổng thống Barack Obama và các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã cố tình dựng chuyện để lái sự lo ngại của cộng đồng quốc tế vào chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines thay vì để mắt đến việc Mỹ và liên quân tiến hành các chiến dịch quân sự tiêu diệt người vô tội tại Trung Đông. Ông Duterte cũng nhắc đến những vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu tại Mỹ gần đây làm dấy lên các cuộc biểu tình bạo động trên khắp nước Mỹ, mà gần đây nhất là tại Charlotle. Ông cũng chất vấn: “Ngay cả nhân viên của Liên Hiệp Quốc, tại sao họ lại than phiền quá nhiều về việc tôi đe dọa lũ tội phạm ma túy, bất chấp thực tế rằng Philippines hiện có tới hơn 3,7 triệu con nghiện?”.

Việc trấn áp tội phạm ma túy là điều phổ biến ở các nước châu Á. Theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ về ma túy, từ năm 2010, ngoài Iran và Saudi Arabia, tất cả các nước còn lại xử tử kẻ buôn ma túy đều nằm ở châu Á, như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia… Tại Philippines, cuộc chiến chống ma túy dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte dường như cứng rắn hơn nhiều quốc gia khác. Ông Duterte cũng đã tuyên bố: “Cuộc chiến chống ma túy sẽ tiếp tục đến ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của tôi”. Ngày cuối cùng đó còn… xa nên cuộc chiến chống ma túy ở Philippines sẽ vẫn còn tiếp diễn.

TRUNG HƯNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>