Để thanh niên đi đúng đường…

23/09/2016 | 07:32 GMT+7

Giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ là một nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra và sẽ tập trung thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015-2020. Với vai trò là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để giúp tuổi trẻ tỉnh nhà nêu cao chí hướng lập thân lập nghiệp, biết đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển.

Nếu có mục đích, lý tưởng sống đúng đắn thì đoàn viên, thanh niên sẽ có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội.

Thanh niên là rường cột nước nhà - câu nói đó đã phần nào khái quát vai trò, trọng trách hết sức to lớn của giới trẻ trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Thật vậy, chỉ cần mỗi thanh niên biết nỗ lực phấn đấu làm tròn vai trò “rường cột” sẽ tạo thành động lực rất lớn cho sự phát triển của xã hội.

Khi thanh niên sống có ích

Đến ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, hỏi anh Trần Phúc Ngoan thì ai cũng biết. Không chỉ là Bí thư Chi đoàn ấp nhiệt huyết, anh Ngoan còn rất nhạy bén trong chuyện làm ăn để giúp gia đình có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Khi hai vợ chồng anh cưới nhau và ra riêng được cha mẹ cho 5 công đất lúa. Nhưng do đất ở đây trũng và nhiễm phèn nặng nên làm lúa đạt năng suất thấp, cuộc sống gia đình anh vì thế cũng khá khó khăn. Không nản chí, anh quyết tâm tìm hướng đi khác chứ không chấp nhận bấp bênh với cây lúa. Thấy chàng trai này chí thú làm ăn nên Xã đoàn Phương Phú tạo điều kiện cho anh vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phụng Hiệp. Bên cạnh đó, anh còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng cây có múi. Có vốn và kỹ thuật trong tay, anh quyết định trồng hơn 300 gốc quýt đường trên 5 công đất. Vụ thu hoạch trái đầu tiên, anh lãi mấy chục triệu đồng.

Ăn nên làm ra, anh Ngoan mua thêm 3 công đất nữa để mở rộng diện tích trồng quýt đường. Nhờ chí thú làm ăn và mạnh dạn áp dụng kỹ thuật trong khâu chăm sóc mà vườn cây nhà anh Ngoan phát triển tươi tốt, hứa hẹn mang về lợi nhuận cao trong những năm tới.

Chưa hết, với vai trò là Bí thư Chi đoàn ấp Phương Bình, anh Ngoan đã bàn bạc thành lập câu lạc bộ (CLB) làm vườn ở ấp vào năm 2007. Qua đó, trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, 21 thành viên của CLB đã tích cực trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật để cùng nhau làm giàu từ vườn cây ăn trái. Ngoài ra, anh còn tham mưu với Xã đoàn Phương Phú nhờ ngành chức năng của huyện thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho CLB.

Anh Ngoan chia sẻ: “Thanh niên phải biết lập thân lập nghiệp để chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình và đóng góp lợi ích cho xã hội. Với sức khỏe và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ cần chúng ta biết lựa chọn hướng đi phù hợp năng lực và hoàn cảnh của bản thân thì việc lập nghiệp sẽ không khó”.

Không riêng anh Ngoan, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành những tấm gương tiêu biểu về cách sống đẹp, sống có ích cho đời. Dù mỗi người có một lý tưởng sống khác nhau nhưng họ có điểm chung là luôn giàu lòng yêu nước, biết san sẻ, quan tâm đến những người xung quanh, biết lao động cần cù, sáng tạo để làm giàu cho bản thân và xã hội.

Theo chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, đoàn viên, thanh niên cần sống có lý tưởng, mục đích, ước mơ và hoài bão, từ đó mới có thể xây dựng cho mình kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng, sức khỏe, tư tưởng nhằm thực hiện đạt mục đích, lý tưởng đã đề ra. Thanh niên sống có lý tưởng, có mục đích sẽ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xã hội, nhất là phát huy sức trẻ, trình độ, năng lực của mình để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên không có chí hướng rõ ràng, không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội. Bên cạnh đó, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên còn lệch lạc, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, đua đòi, xa hoa, lãng phí, ít quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh… Từ thực tế đó, công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua rất được quan tâm, trong đó đoàn thanh niên các cấp giữ vai trò nòng cốt trong công tác này.

Huyện đoàn Châu Thành A là một trong những đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, định hướng lối sống, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã có nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, phù hợp với các đối tượng, từ đó góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và hình thành lối sống đúng đắn cho giới trẻ. Hàng năm, có gần 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn được giáo dục pháp luật thông qua các buổi tuyên truyền, học tập và sinh hoạt đoàn. Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng đã thành lập 15 CLB như: “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh niên với pháp luật”... với khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó giúp họ không vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội.

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành A Trần Văn Chiến cho biết: “Nhờ thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên nên trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình, hoạt động từ thiện, nhân đạo và phòng, chống tệ nạn xã hội… Tuổi trẻ huyện nhà đã biết phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Chị Phạm Thị Thùy Dung nhấn mạnh: “Nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động và trở thành những công dân tốt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong trào để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo điều kiện để họ cống hiến, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức định kỳ các cuộc gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

Có thể thấy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục tư tưởng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Để công tác này đạt kết quả cao hơn nữa thì đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải có nhiều sự đầu tư, sáng tạo trong cách làm và cần sự kiên trì, bền bỉ. Đặc biệt là phải kết hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh thiếu niên để họ biết lựa chọn con đường đúng để đi…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>