Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

22/09/2016 | 08:07 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, huyện Phụng Hiệp đã cụ thể hóa thông qua việc phát động thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội huyện nhà phát triển.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân đã giúp tỷ lệ phá án của Công an huyện Phụng Hiệp luôn đạt cao.

Xuất hiện nhiều mô hình hay

Để công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chung của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, hàng năm, huyện Phụng Hiệp đều củng cố, kiện toàn bộ máy thực hiện nhiệm vụ này, xây dựng nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Đặc biệt, hàng năm Huyện ủy Phụng Hiệp còn chỉ đạo ngành công an tiến hành củng cố và nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết: “Xác định được vai trò của người dân góp phần rất lớn trong việc giữ gìn ANTT địa phương, vì thế hàng năm Huyện ủy đều chỉ đạo ngành công an phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, củng cố mô hình cổng rào an ninh, họp dân phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc hay thông qua các cuộc họp tổ, nhóm để tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; thông tin về phương thức, thủ đoạn gây án của các loại tội phạm được thực hiện thường xuyên, từ đó giúp người dân có biện pháp phòng ngừa hiệu quả”.

Chính từ việc phát động sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực mà đến nay, huyện Phụng Hiệp đã xây dựng được 10 mô hình ANTT có hiệu quả, như mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; mô hình cổng rào ANTT - đoạn đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông”… Thông qua các phong trào, mô hình, hàng năm Công an huyện tiếp nhận trên 100 nguồn tin có giá trị về ANTT do người dân cung cấp.

Điển hình như vụ trộm xảy ra ở xã Bình Thành vào đầu năm 2016. Khi được bị hại Nguyễn Thị Nga, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, thông báo mất trộm, anh Trương Việt Ngoan đã cùng người dân tham gia truy bắt tội phạm. Khi gặp đối tượng Nguyễn Văn Đức (16 tuổi) có dấu hiệu khả nghi, anh Ngoan liền thông báo cho Công an xã Bình Thành biết và tìm cách giữ chân tên này, qua đó giúp công an bắt được đối tượng gây án. Anh Ngoan chia sẻ: “Là người dân, bên cạnh việc bảo vệ tài sản của mình, thì tôi còn có trách nhiệm cùng chính quyền bảo vệ ANTT địa phương. Thờ ơ với bọn tội phạm là tạo điều kiện cho chúng gây án”.

Bên cạnh việc phòng, chống các loại tội phạm thì công tác giáo dục, phòng ngừa cho các đối tượng chậm tiến, có nguy cơ phạm tội cũng được các ngành, các cấp ở huyện quan tâm. Từ mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật được xây dựng thí điểm ở thị trấn Kinh Cùng, đến nay đã được nhân rộng ra toàn huyện. Thông qua mô hình, các địa phương trong huyện đã giúp cho 229 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần hạn chế vi phạm và tái phạm.

Bà Thái Vinh Hoa, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Người phạm tội khi ra tù thường không có vốn sản xuất hay nghề để mưu sinh. Thông qua những lớp dạy nghề, các địa phương đã lồng ghép tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với nghề hớt tóc, sửa xe… để có việc làm, thu nhập ổn định, tránh tình trạng không có việc làm vì nguyên nhân nào đó rồi dẫn đến tái phạm”.

Tỷ lệ phá án đạt cao

Từ việc nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với tinh thần cầu thị, tại các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, Công an huyện đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp về tinh thần, thái độ phục vụ, về công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông qua việc lắng nghe ý kiến đóng góp, Công an huyện đã làm rõ trên 190 vụ phạm pháp hình sự, bắt 316 đối tượng; riêng 9 tháng đầu năm 2016 đã tiếp nhận hơn 74 nguồn tin từ người dân, triệt phá 39 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 112 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt trên 97%.

Thiếu tá Lê Ngọc Thành, Phó Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết: Nếu trước kia khi người dân phát hiện các đối tượng phạm tội, phần vì ngại va chạm, phần vì sợ bị trả thù nên thường không trình báo. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên bà con hiểu được việc đấu tranh với các loại tội phạm cũng là góp phần bảo vệ tài sản cho mình, nên từ đó phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được quan tâm. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có trên 10 trường hợp người dân dũng cảm cùng công an truy bắt tội phạm. Đó là những trường hợp điển hình nhất cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con.

Ông Lê Văn Hòa cho biết thêm, với những kết quả đạt được thời gian qua, để Chỉ thị số 48 nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Phụng Hiệp nói riêng tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Huyện ủy sẽ tăng cường chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 48; giáo dục cho người dân trong công tác phòng, chống tội phạm; củng cố và nhân rộng những mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Đồng thời kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân điển hình để qua đó cổ vũ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng.

Có thể nói, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Phụng Hiệp đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thành công của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giúp cho huyện Phụng Hiệp thực hiện thắng lợi Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị ở địa phương.

Bài, ảnh: THANH DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>