Đảng viên, tổ chức đảng tiêu biểu

20/09/2016 | 07:37 GMT+7

Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, coi đó là nền tảng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Chi bộ ấp 5 Phan Thanh Mộng (phải) luôn tích cực vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Nhìn từ một chi bộ ấp

Làm Bí thư Chi bộ ấp 5 mới mấy năm, nhưng anh Phan Thanh Mộng nhận được nhiều sự tin yêu từ người dân. Ai thấy anh cũng niềm nở buôn chuyện, hỏi han đủ điều, khoảng cách giữa Bí thư Chi bộ ấp với người dân dường như không có. Nhiều người cao tuổi ở ấp còn coi anh Mộng như con cháu trong nhà, vì thấy anh nhiệt tình trong công việc lại biết kính trên nhường dưới.

“Không riêng đồng chí Mộng đâu, đảng viên ở chi bộ này ai cũng gương mẫu, đi đầu trong mọi việc, nên khi họ phát động phong trào nào đó thì chúng tôi ủng hộ nhiệt tình”, ông Lê Văn Khởi, cựu chiến binh ở ấp 5, chia sẻ.

Trước cửa nhà, ông Khởi trồng một hàng rào cây xanh thẳng tắp, đẹp vào loại nhất, nhì ở xóm. Ông bảo làm vậy không chỉ tạo cảnh quan cho nhà mình, mà còn góp phần làm đẹp cho quê hương.

Để những người dân như ông Khởi có ý thức xây dựng đời sống văn hóa là cả một kỳ công trong công tác tuyên truyền, vận động của đảng viên Chi bộ ấp 5. Họ sẵn sàng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động bà con làm hàng rào, cột cờ, bỏ rác sinh hoạt đúng theo quy định. “Thời gian đầu đi vận động thì mọi người chưa hiểu lắm, có trường hợp cự lại mình, nhưng nhờ được tuyên truyền nhiều lần mà bà con đã hiểu và làm theo”, anh Mộng cho biết.

Còn ông Lê Văn Quang, ở gần đó, thì khen đảng viên trong chi bộ ấp biết lo cho dân. Chỉ tay về phía cầu Ngã Tư Vườn Cò, ông Quang nói: “Cầu đó trước đây không có lan can, nhiều người bất cẩn bị lọt xuống kênh. Thấy vậy, Chi bộ ấp mới vận động người dân bỏ tiền để xây lan can cầu. Bây giờ đi qua cầu này không còn sợ như trước”.

Được người dân tin tưởng, thương yêu là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Chi bộ ấp 5 trong hoạt động. Chi bộ này hiện có 21 đảng viên, dù tuổi tác, gia đình và chuyện làm ăn mỗi người mỗi khác, nhưng họ luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu và làm tròn mọi nhiệm vụ mà cấp ủy giao.

Cứ vào ngày 3 hàng tháng, họ cùng tập trung tại nhà thông tin ấp để họp chi bộ. Mỗi cuộc họp như vậy đều được thực hiện nghiêm túc đúng theo Hướng dẫn số 09 ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Chất lượng họp chi bộ ở ấp 5 ngày càng được nâng lên nhờ sự tích cực tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên. Ai có khó khăn hay muốn kiến nghị, đề xuất gì đều mạnh dạn nêu lên để chi bộ xem xét, giải quyết. Việc tự phê bình và phê bình cũng được chi bộ thực hiện có chất lượng khi dám nhìn thẳng vào những mặt hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều cuộc họp chi bộ gần đây ở ấp 5 còn có sự tham gia của đảng ủy viên xã Vĩnh Thuận Tây. Trong cuộc họp, họ sẽ tham gia đóng góp ý kiến về những mặt hạn chế mà chi bộ gặp phải tháng qua và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cần làm trong tháng tới. Hay có những vấn đề gì mà chi bộ còn gặp khó, cần đề xuất, kiến nghị về trên thì các đồng chí đảng ủy viên sẽ ghi nhận và báo cáo để Đảng ủy xã có hướng tháo gỡ kịp thời. Rõ ràng, mỗi cuộc họp chi bộ ở ấp 5 được tổ chức bài bản, có chiều sâu với nhiều vấn đề được mổ xẻ, làm sáng tỏ để giúp chi bộ vạch ra hướng đi đúng đắn trong hoạt động.

Anh Phan Thanh Mộng nhấn mạnh: “Dựa vào nghị quyết chi bộ đã đề ra vào đầu năm mà chúng tôi sẽ phân công công việc phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của từng người. Trong quá trình thực hiện, nếu ai có khó khăn thì chi bộ sẽ giúp đỡ để hoàn thành. Điều tôi thấy vui nhất là đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết một lòng để hoàn thành mọi nhiệm vụ dù khó hay dễ”.

Năm 2015, Chi bộ ấp 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo anh Phan Thanh Mộng, nhiều khả năng chi bộ sẽ giữ vững thành tích đã đạt được. Hiện tại, hầu hết các mặt công tác như: tuyển quân, thu thuế, thu quỹ phúc lợi an sinh xã hội… đều được ấp hoàn thành rất tốt.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Theo ông Trần Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Tây, Đảng bộ xã hiện có 15 chi bộ với 241 đảng viên. Dù mỗi chi bộ có những điểm riêng về công tác xây dựng Đảng, nhưng đều có chung mục đích là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở đơn vị mình để chăm lo tốt hơn cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn chỉ đạo các chi bộ phải tăng cường công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và coi đây là giải pháp để xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Lê Văn Tranh, Bí thư Chi bộ ấp 4, cho biết: “Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, chúng tôi luôn nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động và có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, chúng tôi sẽ nhắc nhở, chỉ ra điểm còn hạn chế để họ sửa chữa. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện quyết liệt nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đảng viên vi phạm, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã đề nghị lên Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy xóa tên 5 đảng viên. Ông Trần Trung Kiên cho hay: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên những đảng viên này không tham gia sinh hoạt Đảng theo quy định. Dù thông cảm với họ, nhưng chúng tôi phải kiên quyết xử lý để giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong toàn Đảng bộ”.

Theo Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Tây, nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng giúp tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển khả quan, đúng hướng, đời sống người dân được nâng lên. Mục tiêu mà xã đang hướng đến là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm nay và tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>