Tuyên truyền tốt, hiệu quả cao
“Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, người dân xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, còn tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương phát động, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng và nâng chất xã nông thôn mới (NTM). Có được kết quả đó là do xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để khơi gợi tình yêu quê hương trong lòng mọi người”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Thanh Hùng cho biết.
Người dân xã Đông Thạnh tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương phát động.
Ở cái tuổi 60 nhưng ông Nguyễn Văn Tân, ở ấp Phước Thạnh, vẫn cần cù lao động trên mảnh vườn rộng 1,7ha trồng cam sành và chanh không hạt của mình. Với bàn tay cần mẫn của gia chủ nên vườn cây phát triển tươi tốt, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm và nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ông Tân thuộc dạng khá nhất trong xóm.
Đầu tắt mặt tối với chuyện làm vườn, nhưng ông Tân vẫn dành thời gian chăm chút cho hàng rào cây xanh trước nhà. Lúc rảnh rỗi ông lại lấy kéo ra tỉa hàng rào để chúng phát triển xanh tốt, thẳng tắp. Xung quanh nhà ông còn trồng thêm cây kiểng để tô điểm thêm màu xanh cho cuộc sống. Chưa hết, ông còn tích cực vận động xóm giềng trồng hàng rào cây xanh giống gia đình mình để giúp bộ mặt làng quê thêm bừng sáng.
Ít ai ngờ lão nông này còn là người làm từ thiện có tiếng ở địa phương. Khi biết gia đình nào gặp khó khăn về nhà ở là ông vận động mọi người hỗ trợ cây, vật liệu xây dựng để sửa chữa hoặc xây mới. Trong nhiều năm làm từ thiện, ông không thể nhớ chính xác là có bao nhiêu gia đình trong và ngoài xã đã được ông giúp đỡ, hỗ trợ.
Ông Tân chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi bây giờ cũng khá giả hơn trước rồi nên phải có trách nhiệm giúp đỡ cho những người khác kém may mắn hơn. Khi địa phương phát động xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay, gia đình tôi luôn ủng hộ nhiệt tình bằng cách đóng góp tiền, ngày công lao động để địa phương xây dựng các công trình dân sinh. Xây dựng NTM cốt yếu là giúp đời sống người dân được tốt hơn nên mình đóng góp thì mình cũng thụ hưởng thôi”.
Chính ý thức ngày càng cao của những người dân như ông Tân đã tạo thành sức mạnh giúp xã Đông Thạnh gặt hái nhiều kết quả khả quan trong phát triển những năm qua, nổi bật là địa phương này đã “về đích” xã NTM vào năm 2015.
Theo UBND xã Đông Thạnh, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã đến các ấp và trong các cuộc họp dân mà nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương được quán triệt đầy đủ ra đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó mọi người hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để chung tay thực hiện. Nhờ vậy mà người dân đã có nhiều đóng góp tích cực như: hiến đất, hoa màu, ngày công lao động, tăng gia sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả, qua đó làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp.
Điểm đáng chú ý là xã Đông Thạnh còn phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền. Xã đã thành lập tổ tuyên truyền với 15 thành viên gồm lãnh đạo các hội, đoàn thể ở xã, bí thư chi bộ và trưởng các ấp… Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã, thành viên tổ tuyên truyền, cho biết: “Hiện tại, Hội Nông dân xã có 7 chi hội với 1.631 hội viên, phần lớn bà con đều có cuộc sống khấm khá nhờ cây cam sành, chanh không hạt. Với vai trò của mình, tôi luôn tuyên truyền mọi người phải tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật để đạt lợi nhuận cao. Tôi cũng tranh thủ các nguồn vốn vay để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, mở rộng quy mô sản xuất. Song song đó, tôi cũng vận động họ tích cực đóng góp để thực hiện các tiêu chí môi trường, văn hóa, an ninh trật tự… trong xây dựng NTM. Tùy vào điều kiện kinh tế mà mỗi người có những đóng góp khác nhau, tất cả vì sự phát triển chung của địa phương mình”.
Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, xã Đông Thạnh còn quan tâm phát huy dân chủ ở cơ sở. Mỗi công trình, phần việc khi xã muốn thực hiện đều xin ý kiến, chỉ khi nào người dân đồng thuận cao mới bắt tay làm. Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở ấp Phước Thạnh, cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần cầu thị, luôn biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân của chính quyền xã. Thấy vai trò làm chủ của mình được phát huy nên chúng tôi cũng không tiếc công, tiếc của đóng góp để cùng chính quyền thực hiện tốt các phong trào ở địa phương”.
Việc xây dựng xã NTM đã xong, nhiệm vụ hiện nay của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đông Thạnh là không ngừng giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt được. “Vai trò của người dân trong công tác này là hết sức quan trọng nên chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay thực hiện. Một khi bà con đồng lòng thì việc gì cũng xong”, Phó Bí thư Thường trực xã Đông Thạnh Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
- Đặt tên xã, phường sau sáp nhập: Cần đảm bảo đồng thuận của người dân
- Luôn suy nghĩ, hành động vì lợi ích quê hương
- Khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện Đề án vị trí việc làm
- Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thao và Hội thi nấu ăn hưởng ứng Tháng công nhân cùng các sự kiện lớn
- Công đoàn Viên chức tỉnh phát động Tháng công nhân 2024, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lớn
- Quà mừng đại hội
- Nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng, dầu
- Trường học đã thật sự an toàn ?
- Thông báo tuyển dụng
- Chuẩn bị khởi công Khu Công nghệ số tỉnh
- Vận chuyển hàng cấm còn tông chết người, lãnh 7 năm tù
- Dám nghĩ, dám làm trong chuyển đổi cây trồng hiệu quả
- Phải tập hợp rộng rãi lực lượng tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
- Huyện Long Mỹ: Thi hành kỷ luật 9 đảng viên
- Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
- Xóa điểm 'nghẽn' cho đường thủy phía Nam
- Hội Nông dân tỉnh cấp lươn giống cho hội viên nghèo, cận nghèo
- Huyện Phụng Hiệp: Giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh