Đổi mới để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

29/08/2016 | 07:32 GMT+7

Cấp ủy các cấp ở thị xã Long Mỹ đã chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chi ủy khu vực 3, phường Thuận An, họp bàn kế hoạch chuẩn bị đợt sinh hoạt chi bộ sắp tới.

Xác định công tác tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác này, Thị ủy Long Mỹ luôn chú trọng đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng và việc học tập, làm theo gương Bác. Đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Thị ủy tập trung đổi mới hình thức, biện pháp triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy địa phương; chú trọng việc cụ thể hóa công tác tuyên truyền bằng việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động và trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội.

Song song đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc theo chủ đề hàng năm; các địa phương, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình làm theo thiết thực, hiệu quả từ trong nội bộ ra quần chúng nhân dân. Từ đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nâng lên; lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên chuyển biến rõ nét…

Thị ủy Long Mỹ hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; có 124 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đầu năm đến nay, thị xã kết nạp mới 93 đảng viên, đạt 84% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện có là 2.527. Theo Ban Tổ chức Thị ủy, ngay từ đầu năm, Thị ủy Long Mỹ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng, củng cố tổ chức đảng. Đảng ủy các xã, phường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đổi mới lề lối làm việc với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm Đảng bộ thị xã đạt trong sạch, vững mạnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, đầu năm đến nay, Chi bộ khu vực 3, phường Thuận An tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt. Bà Dư Ngọc Phượng, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Mỗi tháng trước khi sinh hoạt, chi ủy sẽ họp thông qua kế hoạch tổ chức để có sự thống nhất trong cấp ủy. Sau đó, chi ủy xây dựng báo cáo kết quả hoạt động tháng, chương trình công tác tháng tới phát cho đảng viên dự họp để có cơ sở đóng góp ý kiến. Ngoài ra, công tác quản lý sổ sách cũng được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Châu, Phó Bí thư Chi bộ khu vực 3, phường Thuận An, từ khi thực hiện việc nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ đến nay, nhận thức của đảng viên nâng lên rất rõ. Từng đồng chí đều ý thức tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ giấc, tích cực đóng góp ý kiến, nêu giải pháp góp phần cho chi bộ hoàn thành tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua cũng được Đảng bộ thị xã chú trọng thực hiện thường xuyên. Đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa năm 2016 đối với các chi bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt chi bộ và các quy định về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy còn chủ động thành lập các tổ thường xuyên kiểm tra, giám sát ngoài chương trình đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm. Kết quả 6 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý kỷ luật 4 đảng viên, sai phạm chủ yếu là do thiếu tinh thần trách nhiệm liên quan đến tài chính và về đạo đức lối sống.

“Qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã kịp thời chỉ ra những khuyết điểm để các tổ chức, cá nhân khắc phục, do vậy số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm đáng kể so với cùng kỳ. Điều này cũng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”, bà Trương Thị Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Long Mỹ, cho biết.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, để thực hiện đạt mục tiêu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tới đây, Thị ủy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; quan tâm lãnh đạo các chi, đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được nghị quyết đảng bộ đề ra…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>