Tiếp sức cho học sinh nghèo

26/08/2016 | 08:49 GMT+7

Không chỉ quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, những năm qua, Hội Nông dân xã Long Bình, thị xã Long Mỹ còn luôn tạo điều kiện, động lực để con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ của mình qua con đường học vấn.

Ông Sáng (trái) đang vận động mạnh thường quân hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo.

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng cuối hè, các thành viên Câu lạc bộ Khuyến học - Khuyến tài (CLB) do Hội Nông dân xã Long Bình thành lập, lại tất bật với công việc vận động học bổng để trao tặng cho con của hội viên nghèo nhân dịp tựu trường. Ông Nguyễn Hồng Sáng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Bình, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Tuy giá trị mỗi suất học bổng không lớn nhưng là nguồn động viên lớn khích lệ tinh thần vượt khó học giỏi của con cháu hội viên. Ngoài nguồn vận động trong CLB, tùy vào mối quan hệ của các thành viên với mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn mà bình quân mỗi năm CLB đều vận động được vài chục suất học bổng để tặng học sinh là con hội viên nghèo”.

Suốt mấy ngày nay, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông Sáng cùng các thành viên khác trong CLB tìm đến những mạnh thường quân trên địa bàn để gửi thư ngỏ vận động quỹ học bổng. Đối với những mạnh thường quân là các doanh nghiệp ở địa bàn khác thì ông điện thoại liên hệ, hoặc gửi thư điện tử… Bằng nhiều cách khác nhau, đến thời điểm này, CLB đã vận động được 10 suất học bổng, tổng trị giá 3 triệu đồng.

CLB này được thành lập vào giữa năm 2014 với 9 thành viên. Sau khi xã Long Bình được điều chỉnh địa giới hành chính với một phần thuộc xã Long Bình, một phần thuộc phường Vĩnh Tường và phường Bình Thạnh thì cuối năm 2015, Hội Nông dân xã Long Bình tiến hành củng cố lại CLB để duy trì hoạt động. “Mục đích của CLB là tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không bỏ dỡ việc học nên CLB chỉ hoạt động vào mùa tựu trường và ai có cùng chung tấm lòng, quan tâm đến thế hệ trẻ thì đều có thể tham gia vào CLB. Do đó, ngoài thành viên là hội viên nông dân trên địa bàn xã thì hiện tại CLB còn có thành viên là những người con của quê hương đã thành đạt, các mạnh thường quân ở các địa bàn lân cận…”, ông Sáng cho biết thêm.

Mới tham gia vào CLB này không lâu, ông Võ Thanh Sang chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động của CLB này rất có ý nghĩa nên tham gia với mong muốn được san sẻ một phần vật chất với các em học sinh có gia cảnh nghèo khó”.

Dù gia đình ông Sang cũng chỉ đủ ăn đủ mặc và còn phải lo cho hai đứa con đang đi học nhưng mới đây ông Sang đã đóng góp vài trăm ngàn đồng cho quỹ học bổng của CLB.

Ông Phan Văn Khuê, ở ấp Bình Hiếu, phường Bình Thạnh, cũng là thành viên tích cực của CLB. Hai năm qua, ngoài khoản đóng góp của gia đình, ông Khuê còn vận động thêm nguồn hỗ trợ các từ doanh nghiệp để góp phần giúp CLB trao tặng nhiều học bổng cho học sinh nghèo. Hiện tại, ông Khuê đang tiếp tục liên hệ với một số mạnh thường quân để vận động thêm học bổng tặng học sinh nghèo nhân dịp tựu trường sắp tới.

Theo Hội Nông dân xã Long Bình, toàn địa bàn xã có 1.057 hộ dân nhưng số hộ nghèo hiện là 288 hộ, cận nghèo 60 hộ, trong đó hội viên nông dân nghèo gần 70 hộ. Nhìn chung, các hộ nghèo đều không có đất để canh tác, sản xuất nên chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Do đó, với học sinh thuộc hộ nghèo sẽ có nguy cơ bỏ học rất cao, vì thế các thành viên trong CLB luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhằm giúp cho con em hội viên nghèo thêm nhẹ bước đến trường.

Từ nay đến ngày khai giảng năm học, các thành viên CLB sẽ tiếp tục công tác vận động với mục tiêu càng có thêm nhiều suất học bổng là sẽ có nhiều em học sinh nghèo được tiếp thêm động lực để vượt khó, học tốt.

Sau 2 năm hoạt động, CLB đã vận động 68 suất học bổng với tổng trị giá trên 50 triệu đồng và 3 xe đạp. Dự kiến, năm học 2016-2017, CLB sẽ vận động tối thiểu 20 suất học bổng dành tặng cho các em học sinh lớp 4-5 của các trường tiểu học trên địa bàn xã nhân dịp khai giảng năm học mới.

 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>