Y án 18 năm tù cho đối tượng hiếp dâm trẻ em

26/08/2016 | 08:17 GMT+7

(HG) - Ngày 25-8, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao mở phiên tòa lưu động tại TAND tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Mốp, sinh năm 1957, ở ấp 3, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 22-9, sau khi đi chợ về, Mốp ngồi nghỉ trước nhà thì thấy 3 học sinh tiểu học ngụ cùng xóm (hai gái một trai, cháu lớn nhất mới 8 tuổi) đang đi học về ngang nên kêu vào cho ăn bánh mì. Sau đó, Mốp kêu hai cháu gái lên võng ngồi cùng với mình, nhưng chỉ có cháu T. (SN 2009) làm theo. Được một lúc, Mốp nảy sinh dục vọng rồi dẫn T. vào nhà giở trò đồi bại. Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình T. phát hiện sự việc nên đến cơ quan công an tố cáo Nguyễn Văn Mốp. Vụ án được TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, sau đó bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND cấp cao bác kháng cáo của Mốp, tuyên y án sơ thẩm.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>