Đồng lòng xây nên nông thôn mới

25/08/2016 | 07:57 GMT+7

Sáu năm để xây dựng xã nông thôn mới là một quá trình dài và gặp không ít khó khăn, trở ngại với xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A) và chính sự đồng lòng của người dân đã giúp xã có được thành quả như hôm nay.

Cảnh quan môi trường ở xã Nhơn Nghĩa A được cải thiện đáng kể.

Niềm vui lớn

Những ngày này, đi khắp các tuyến đường liên ấp của xã Nhơn Nghĩa A, sẽ thấy một không khí nô nức, rộn ràng đến từng nhà, từng ngõ xóm. Niềm vui được công nhận xã văn hóa nông thôn mới hiện diện trên gương mặt của mỗi người. Suốt thời gian qua, đã chứng kiến sự tập trung cao độ của chính quyền địa phương và nhân dân cho nông thôn mới. Người góp công, người góp sức, tất cả cùng với địa phương quyết tâm xây dựng từng tiêu chí. Ông Đặng Hồng Mau, ở ấp Nhơn Thuận 1A, chia sẻ: “Không vui sao được. Nhớ hồi trước, đường sình lầy, giờ thì xe chạy bon bon, con cháu đi học… ngon lành. Tôi ý thức được rằng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, mỗi người dân mình cũng phải góp công, góp sức. Già không làm gì nhiều, chuyện nặng, thì tập trung xây dựng nếp sinh hoạt văn hóa trong ngôi nhà mình, chỉ dạy con cháu, bảo ban từng thành viên vun vén hạnh phúc để gia đình luôn rộn tiếng cười. Tôi vốn mê đờn ca tài tử, nên tập hợp anh em để thành lập câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt định kỳ, tạo sân chơi, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa quý của dân tộc…”.

Những năm qua, cùng với việc giữ vững và nâng chất xã văn hóa, rồi đến xã văn hóa nông thôn mới, xã Nhơn Nghĩa A có sự cải thiện rõ rệt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng hoàn thiện, còn cảnh quan môi trường như được khoác lên mình chiếc áo mới. Bà Trần Thị Hiếu, cán bộ văn hóa xã hội xã Nhơn Nghĩa A, chia sẻ: “Làm công tác văn hóa, tôi xác định việc tuyên truyền, xây dựng ý thức của người dân là quan trọng nên phải đi các ấp suốt. Thấy nhà nào chưa dọn dẹp sạch sẽ, trồng hoa chưa cắt tỉa là nhắc nhở nhẹ nhàng. Chúng tôi còn tận dụng những hộ làm tốt, những gương điển hình tiêu biểu, cách làm ăn hiệu quả để nêu gương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa”.

“Trọng dân” trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó là sự vào cuộc của các ngành có liên quan tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Những năm qua, ở xã này, việc xây dựng các CLB, tổ hợp tác cũng được chú trọng, tạo điều kiện cho người dân chia sẻ kinh nghiệm, tìm đầu ra cho nông sản… Từ đó, hộ nghèo giảm đi mỗi năm từ 1-2%, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả đang từng bước được nhân rộng, như mô hình trồng cam sành của ông Cao Văn Út ở ấp Nhơn Thọ, mô hình trồng nhãn của ông Nguyễn Thành Trung ở ấp Nhơn Ninh, mô hình trồng dâu Hạ Châu của ông Nguyễn Văn Út Em ở ấp Nhơn Phú 1, mô hình nuôi ba ba của ông Nguyễn Văn Tòng ở ấp Nhơn Thuận 1A… Mỗi mô hình cho thu nhập từ 50-200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, sự ý thức của người dân trong việc tạo cuộc sống mới, là nhân tố giúp cho địa phương có sự thay đổi rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà Lý Thị Bé Chính, ở ấp Nhơn Thuận 1A, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, nhờ địa phương hỗ trợ cho vay vốn, chỉ cách làm ăn, tôi nuôi vịt, nuôi heo, tích góp dần, giờ gia đình đã thoát nghèo được 2 năm nay. Tới đây, tôi sẽ ráng làm ăn để không tái nghèo. Tôi cũng mừng là sau khi mình thoát nghèo, lại được hỗ trợ vốn vay tiếp tục nữa, thiệt mừng hết sức”.

Sự ý thức của người dân là điều kiện quan trọng để Nhơn Nghĩa A xây dựng thành công xã nông thôn mới. Nói về kết quả này, phải kể đến sự chủ động của địa phương trong việc tập trung tuyên truyền, vận động từ trong nội bộ đến quần chúng, nhân dân. Ông Võ Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A, nhấn mạnh: “Dân phải liệu mới xong mọi việc, nên phương châm của Nhơn Nghĩa A là luôn trọng dân, điều này đã thể hiện qua những sự giúp đỡ, chia sẻ giữa chính quyền và nhân dân. Chúng tôi một mặt tuyên truyền, một mặt phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên cùng tham gia làm trước, từ đó, tạo sự lan rộng ra đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đạt danh hiệu là niềm vui, nhưng sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục có kế hoạch nâng chất, để quyết tâm giữ vững những danh hiệu đã đạt”.

Nhơn Nghĩa A có 9/9 ấp đạt danh hiệu văn hóa, thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/người/năm, toàn xã có trên 92% hộ dân làm hàng rào bằng bê tông và trồng hàng rào cây xanh. Đến thời điểm này, xã đã có 76% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 75% số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế của xã đã đạt chuẩn…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>