Đảm bảo an toàn lưu thông trong mùa mưa bão

25/08/2016 | 07:55 GMT+7

Trước thực trạng xuống cấp trên nhiều tuyến đường, cơ quan chuyên môn tỉnh và các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân trong mùa mưa bão.

Tuyến Quốc lộ 61C đang được đơn vị thi công khẩn trương giặm vá mặt đường.

Những ngày này, khi tham gia lưu thông trên tuyến đường về trung tâm xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, người dân đã bớt đi nỗi lo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông từ những ổ gà, ổ voi gây ra. Bởi huyện Châu Thành A vừa đầu tư khoảng 1 tỉ đồng để sửa chữa, giặm vá các điểm hư hỏng trên mặt đường, kể cả duy tu các cây cầu trên tuyến, giúp lưu thông an toàn, thông suốt. Qua đó đã nhanh chóng giải quyết được những bức xúc trong vấn đề đi lại của người dân địa phương.

Ông Phan Văn Vương, ở ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, phấn khởi cho biết: “Tôi là người đã từng bức xúc trước việc tuyến đường này xuống cấp khá trầm trọng. Thế nhưng khoảng một tháng nay, thấy nhiều công nhân đã sửa chữa mấy ổ voi trên tuyến, rồi cho xe lu lèn bề mặt, rồi gia cố các mấu cầu, nên không riêng bản thân tôi mà bà con trong xóm đều rất hài lòng. Vậy là mùa tựu trường năm nay, mấy đứa nhỏ trong xóm không còn nhọc nhằn khi đạp xe đến trường”.

Tương tự, xuất phát từ sự bức xúc của người dân trước tình trạng tuyến đường về trung tâm xã Vĩnh Thuận Tây (theo quy hoạch, đây là tuyến đường tỉnh 925B), huyện Vị Thủy xuống cấp nghiêm trọng, đến nay, Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang đã xin chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa mặt đường, với kinh phí trên 3 tỉ đồng. Theo đó, tổng chiều dài đoạn đường vừa được khởi công thực hiện sửa chữa dài 2km, tính từ đầu ranh xã Vị Thủy đến cách cầu Trà Sắt khoảng 800m, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây.

Ông Nguyễn Văn Trinh, ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, bày tỏ: “Lúc trước hễ trời mưa xuống thì nước đọng thành vũng to đùng như “giăng bẫy” người đi đường, nên quá trình qua lại nơi đây vất vả lắm. Do đó, 2 năm nay, bà con ven tuyến ai nấy đều trông đợi con lộ được sửa chữa. Cuối cùng thì mong mỏi đó đã thành hiện thực. Bởi đầu tháng 8 này, tôi thấy người ta cho đổ cát, đá ven tuyến chuẩn bị sửa đường. Rồi đây bà con không còn phải lo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do bề mặt đường bị xuống cấp nặng nề”.

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang, do nguồn kinh phí hạn chế, nên trước mắt, đơn vị sẽ cho duy tu, sửa chữa trước 2km trên tuyến đường về trung tâm xã Vĩnh Thuận Tây, đoạn còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi có nguồn kinh phí. Ngoài tuyến đường này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh còn tập trung nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tỉnh 925, 928B, 929, nhất là khẩn trương giặm vá hoàn thiện mặt đường, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt trên Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ).

Ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang, cho biết: Do khó khăn về kinh phí nên chúng tôi đang tranh thủ phối hợp với Sở Tài chính để xin bố trí nguồn vốn thực hiện công tác duy tu, nâng cấp trước các tuyến đường bức xúc nhất, đảm bảo lưu thông thuận tiện cho người dân trong mùa mưa bão. Theo đó đến nay, đơn vị đã xin được nguồn vốn sửa chữa đột xuất của năm 2016 để tiến hành giặm vá những chỗ hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 61C, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 9 năm nay.

“Đối với đoạn từ cầu Trầu Hôi đến cầu Xáng Mới (khoảng 3km) nằm trên tuyến Quốc lộ 61C, thuộc địa phận huyện Châu Thành A, sau khi tổ chức đấu thầu xong gói thầu thảm bê tông tăng cường cho mặt đường, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trong thời gian sớm nhất”, ông Lê Thanh Việt thông tin thêm.

Bài, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>