Để học sinh tham gia giao thông được an toàn

25/08/2016 | 07:54 GMT+7

Năm học 2016-2017 đã bắt đầu. Cùng với việc chuẩn bị cho năm học mới thì việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh được nhiều trường quan tâm.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vị Thanh kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh.

Nhiều nỗi lo vi phạm

Thành phố Vị Thanh có 3 trường THPT là THPT Chuyên Vị Thanh, THPT Vị Thanh và THPT Chiêm Thành Tấn. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày đầu tựu trường có nhiều học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Quanh các tuyến đường ở thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đi xe đạp điện không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí nhiều trường hợp chạy xe gắn máy lạng lách, hú ga, đẩy, kéo xe khác, đi xe đạp hàng hai, hàng ba, gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông.

Điều đáng lo ngại hiện nay là một bộ phận học sinh được cha mẹ giao cho loại xe trên 50 phân khối, dù biết các em chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện này. Khi đến trường, hầu hết những trường hợp này đều tìm chỗ giữ xe ở bên ngoài trường để gửi, tránh sự kiểm soát của nhà trường và lực lượng chức năng; các học sinh này cũng thường mặc áo khoác để che phù hiệu. Rất nhiều trường hợp đi xe gắn máy phân khối lớn chở hai, chở ba chạy tốc độ cao gây mất ATGT.

Đang chạy xe (trên 50 phân khối) trên đường Nguyễn Công Trứ, phường I, thành phố Vị Thanh, khi được cảnh sát giao thông Công an thành phố Vị Thanh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì em N., học lớp 11, Trường THPT Vị Thanh, phân bua: “Do đi học gấp quá nên em không mang theo giấy tờ xe và giấy phép lái xe (?)”.

Trung tá Trần Quốc Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Vị Thanh, cho biết: “Hàng năm, vào đầu năm học, chúng tôi đều phối hợp với các trường trên địa bàn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật. Chúng tôi đã nhắc nhở những trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các trường tuyên truyền để các em chấp hành đúng quy định”.

Tuyên truyền ngay từ đầu năm

Năm học 2016-2017, Trường THPT Vị Thanh có 33 lớp, với trên 1.300 học sinh. Nằm cạnh Quốc lộ 61, nơi có mật độ xe cộ lưu thông khá cao, việc đảm bảo ATGT cho học sinh mỗi khi đến trường luôn được trường hết sức quan tâm. Mô hình “Đội thanh niên xung kích” được nhà trường triển khai từ nhiều năm nay đang được duy trì. Mô hình hoạt động dưới hình thức trước và khi tan học, lực lượng thanh niên của trường đứng trước cổng kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, tuyên truyền không chở hai, chở ba; không điều khiển xe hàng hai, hàng ba..

Theo Ban giám hiệu trường, ngoài các buổi tuyên truyền được lồng ghép trong giờ chào cờ, năm học mới này, nhà trường sẽ triển khai nhiều hoạt động để tuyên truyền đậm nét về ATGT cho giáo viên, học sinh; phối hợp với phụ huynh cho các em ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. “Cái mới của công tác tuyên truyền là ở môn giáo dục công dân và một số môn học khác, ngoài việc phổ biến kiến thức cho các em, giáo viên còn lồng ghép triển khai về trật tự ATGT; phát “Cẩm nang ATGT” cho bí thư chi đoàn các lớp để triển khai đến đoàn viên”, thầy Nguyễn Hoài Nhớ, Phó Bí thư đoàn Trường THPT Vị Thanh, cho biết.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, công tác tuyên truyền ATGT cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện ngay từ đầu năm học.

Theo thầy Nguyễn Chánh Tính, Bí thư đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về trật tự ATGT; triển khai cho các em ký cam kết về thực hiện đúng các quy định khi lưu thông trên đường. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá đạo đức học sinh trong năm học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức họp phụ huynh đầu năm để phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, nhắc nhở các em; đặc biệt là ngăn chặn tình trạng phụ huynh giao xe gắn máy phân khối lớn cho con đến trường. Sẽ cùng với cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền tại trường để giáo viên và học sinh hiểu thêm các quy định về trật tự ATGT mà nghiêm túc chấp hành.

Theo ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, không chỉ năm học 2016-2017 mà ngay từ đầu năm 2016 đơn vị đã có kế hoạch yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT. Theo đó, sở đã chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn, hội, đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT; đẩy mạnh tuyên truyền “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”, nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”, “Đội thanh niên xung kích”...

“Chúng tôi còn yêu cầu học sinh không đậu xe trước cổng trường; mời phụ huynh đến làm việc, cam kết với nhà trường không để con mình tiếp tục đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi… Yêu cầu nếu học sinh nào vi phạm Luật Giao thông đường bộ do cơ quan công an cung cấp về trường thì phải xem xét xếp loại hạnh kiểm học kỳ và cuối năm”, ông Thành nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>