Gắn kết gia đình nhờ thể thao

25/08/2016 | 07:53 GMT+7

Có những gia đình, cả cha mẹ và con cái cùng đam mê, tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và chính điều này đã tạo sự gắn kết, chăm lo và cùng nhau vun bồi hạnh phúc cho mái ấm của mình...

Tình cảm vợ chồng của anh Quan, chị Thảo ngày càng gắn bó hơn nhờ vào thể thao.

Cứ tầm 18 giờ hàng ngày, vợ chồng chị Hình Bích Nhật và anh Nguyễn Hữu Hoàng, ở khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, lại đến sân cầu lông Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh để tập luyện. Điều này đã trở thành thói quen và được anh chị duy trì từ nhiều năm nay. Nhờ thể thao, anh chị gặp nhau và quyết định gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Nhớ lại chuyện xưa, chị Bích Nhật chia sẻ: “Do cùng chung sở thích tập luyện thể thao nên hai đứa lúc đôi mươi mới làm quen được với nhau, rồi sau đó nên nghĩa vợ chồng. Quen lâu, cùng tập luyện từ những ngày còn là bạn bình thường nên hai vợ chồng tôi rất hợp và hiểu ý nhau. Tôi thấy luyện tập thể thao vừa rèn luyện sức khỏe lại có thể gắn kết tình cảm gia đình, có buồn gì nhau mà ra tập luyện chút cũng hết chơn”. Chị Bích Nhật đam mê thể thao khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài cầu lông, chị còn chơi bóng chuyền, tennis,… Kinh nghiệm “đầy mình”, nên vợ chồng anh chị thường tham gia thi đấu những giải tại thành phố, trong tỉnh tổ chức và đạt được nhiều thành tích cao. Như mới đây, anh chị vừa đoạt giải nhất môn cầu lông đôi nam, nữ tại Hội thi Gia đình thể thao tỉnh Hậu Giang năm 2016.

Còn gia đình anh Vũ Thành Quan và chị Nguyễn Thị Thảo, ở ấp 2A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cũng là một trong những gia đình thể thao tiêu biểu tại địa phương. Chị Thảo cho biết: “Vợ chồng tôi đi làm được 12 năm nay, cũng là ngần ấy thời gian chúng tôi tham gia tập luyện thể thao cùng nhau. Đôi khi cũng có những lúc ý kiến chưa thống nhất, chưa biết ai nghe ai, đi ra tập luyện chút là cũng có được tiếng nói chung”. Ngoài cầu lông là môn thế mạnh, vợ chồng anh chị có thể tham gia điền kinh và đá bóng cũng rất tốt. Anh Quan tâm sự: “Hiện tại cả hai cùng làm việc ở Bảo tàng tỉnh. Tôi thấy nhờ thể thao mà vợ chồng ngày càng hiểu nhau. Vợ chồng nếu ở nhà đôi khi ít trò chuyện, hai người cứ chăm chú vào điện thoại thông minh hoặc xem tivi, thì đi tập luyện thể thao mình có cơ hội quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Bé ở nhà mới hơn 5 tuổi thôi, nhưng vợ chồng tôi cũng đã bắt đầu cho bé tập làm quen dần với thể thao để sức khỏe được tốt hơn”.

Các gia đình đều tìm thấy niềm vui và sự trân trọng khi cùng tham gia tập luyện hay những lúc thi đấu thể thao. Với hai vợ chồng anh Lâm Quang Tùng và chị Nguyễn Thị Kim Loan, ở ấp 4, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, thể thao lại góp phần quan trọng giúp anh chị có một cuộc sống vui tươi và khỏe mạnh hơn. Chị Kim Loan chia sẻ: “Là nông dân lam lũ với ruộng đồng, nhưng gia đình tôi thích tập thể thao lắm. Sau những ngày làm việc vất vả, thể thao giúp chúng tôi giải tỏa tâm lý và bớt căng thẳng trong công việc. Vợ chồng tôi lại nhờ thể thao mà luôn đầy ắp tiếng cười”. Vì điều này, mà cả gia đình chị Loan luôn cố gắng đi tập luyện thể dục, thể thao sau một ngày làm việc vất vả, nó đã trở thành việc làm thường xuyên của hai người.

Từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình những cán bộ, công chức, viên chức, đến những gia đình người dân, đều có những điển hình tiêu biểu đam mê tập luyện thể dục, thể thao. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một lựa chọn riêng cho mình những môn thể thao yêu thích để tập luyện. Chị Võ Thị Trinh, ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, xem đá cầu như “người bạn đường rèn luyện sức khỏe” và được chị lựa chọn tập luyện thường xuyên. Chị Trinh nói: “Thể thao có nhiều môn lắm, nhưng chắc mỗi người cũng chỉ yêu thích 1-2 môn chính thôi. Với tôi, đá cầu dễ tập luyện và lại thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Mỗi buổi chiều khi xong công việc buôn bán ở chợ, tôi lại cùng con trai và mấy chị em gần nhà chơi đá cầu. Lúc mới tập cũng mệt, nhưng dần đã trở thành thói quen, không tập không được. Nói chung dù có bận rộn chuyện buôn bán, tôi cũng coi trọng sức khỏe mình lắm và tập thể thao là lựa chọn hàng đầu”. Còn anh Nguyễn Trần Linh, chồng chị Trinh lại lựa chọn bóng đá là môn thể thao yêu thích. Anh Linh nói: “Tuy mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng tôi luôn ủng hộ vợ, con tham gia thể thao. Tôi nghĩ tập luyện thể thao là một thói quen tốt và nên duy trì thường xuyên. Nhớ những lần cả gia đình được đại diện địa phương tham gia thi đấu, tôi thấy vui lắm. Tuy chơi khác môn nhau, nhưng cả hai vẫn có cơ hội chia sẻ nhau khi gặp chấn thương hoặc chuyện vui khi thi đấu hoặc những lúc tập luyện”…

Hơn 42.000 gia đình thể thao trong tỉnh được thống kê cũng là ngần ấy những gia đình đang tích cực vun bồi hạnh phúc cho mái ấm của mình. Chính thể thao đã tạo nên sợi dây nối kết những thành viên trong gia đình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, xóa dần đi mọi khoảng cách, giúp họ thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn…

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>