Thiết thực mô hình “6 không, 3 sạch”

25/08/2016 | 07:48 GMT+7

Từ nhiều năm nay, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã quan tâm phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, phát huy hiệu quả đạt được, mới đây, Hội LHPN tỉnh tiếp tục vận động hội viên triển khai mô hình “6 không, 3 sạch”. 

Bà Nguyễn Hồng Son luôn nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

Trong đó, ngoài các tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học, các cấp hội LHPN còn vận động hội viên tham gia tiêu chí không lãng phí điện…

Mặc dù chỉ mới phát động nhưng bước đầu tiêu chí thứ 6 đã phát huy được hiệu quả, nâng cao nhận thức của hội viên trong việc tiết kiệm điện năng sinh hoạt hàng ngày. Bà Lưu Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Sau khi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, các chi hội chọn ra một số gia đình hội viên tiêu biểu để triển khai và cũng để cho chị em đến học tập. Từ việc thí điểm trên, Hội LHPN phường sẽ nhân rộng mô hình “6 không, 3 sạch” ra nhiều khu vực khác”.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Hồng Son, thành viên Tổ phụ nữ thực hiện mô hình “6 không, 3 sạch”, ở khu vực 1, phường III, nhìn từ bên ngoài, cảm nhận đầu tiên là không gian nhà thoáng mát vì xung quanh có rất nhiều cây xanh. Ngôi nhà được xây vách tường, mái tol nhưng vẫn không nóng nực dù thời tiết bên ngoài khá oi bức; mái nhà được thiết kế cao ráo, nhiều cửa sổ; ban ngày, tất cả cánh cửa đều được mở để lấy ánh sáng, gió từ bên ngoài… Đây là cách để gia đình bà Son tiết kiệm điện. Ngoài ra, tất cả thiết bị điện trong nhà được bà sử dụng loại tiết kiệm điện năng.

Bà Son cho biết: “Từ khi tham gia vào Tổ phụ nữ thực hiện mô hình “6 không, 3 sạch”, hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm điện nên tôi ra sức tuyên truyền trong gia đình và người thân. Tiết kiệm điện tưởng khó nhưng thật ra rất dễ. Chỉ cần mỗi thành viên có ý thức trong sử dụng thì hàng tháng chỉ số điện năng tiêu thụ sẽ giảm, ít tốn tiền cho gia đình, có lợi cho đất nước”.

Không phải vì thi đua hay lấy thành tích mà xuất phát từ ý thức, hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm điện nên bà Trần Thị Dung, thành viên Tổ phụ nữ tiết kiệm điện, ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ thường xuyên nhắc nhở người thân cùng thực hiện tiết kiệm điện. “Trước đây, gia đình có thói quen sử dụng tivi xong thì dùng remod tắt màn hình chứ không rút chuôi vì nghĩ không tốn điện. Sau khi được tuyên truyền tôi biết rằng dù không sử dụng nhưng khi các chuôi tivi, chuôi sạc điện thoại cắm vào ổ điện vẫn tốn điện nên đã không làm vậy nữa. Bây giờ có đứa cháu trong nhà mới vài tuổi cứ nói suốt câu “tắt khi không sử dụng” làm mọi người vừa vui vừa ý thức hơn trong việc sử dụng điện”, bà Dung chia sẻ.

Ngoài tiết kiệm điện, nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng được các cấp hội LHPN thực hiện có kết quả. Ở nhiều địa phương, từ chỗ chỉ một vài gia đình dậy sớm quét dọn đường lộ, nhặt túi ni-lông thì giờ nhiều nơi, hội viên phụ nữ đăng ký đảm nhận một đoạn đường tự quản nhằm bảo vệ môi trường sống.

Bà Đỗ Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Xây dựng gia đình “6 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí thiết thực, gần gũi với đời sống hàng ngày của hội viên. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp, tác động tích cực đến nhận thức của từng hội viên. Thông qua đó, các cấp hội LHPN không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>