Tuyển sinh trung cấp có… “dễ thở” hơn ?

25/08/2016 | 07:44 GMT+7

Năm nay, số lượng học sinh đăng ký xét tốt nghiệp THPT khá đông (không tham gia tuyển sinh đại học, cao đẳng), liệu các trường có nắm bắt được cơ hội này ?

Các giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh tư vấn cho phụ huynh và học sinh đến mua hồ sơ tuyển sinh.

Chưa có nhiều người nộp hồ sơ

Khác với cảnh đìu hiu của những ngày hè, thời điểm này, tại Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy), đã có thí sinh đến mua và nộp hồ sơ xét tuyển cho năm học mới. Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng của trường, cho biết: “Năm trước, trường được giao tuyển sinh 250 chỉ tiêu, nhưng rốt cuộc chỉ tuyển đạt hơn 22%, nên năm học này cũng lo lắm. Đến thời điểm hiện nay, số lượng hồ sơ đăng ký học cả hệ sơ cấp và trung cấp được hơn 100 hồ sơ. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học giảm nhiều hơn so với năm trước, hy vọng đây là tín hiệu vui cho các trường trung cấp”. Cũng theo ông Trung, cái khó nhất khi tuyển sinh ở hệ trung cấp là nhận thức của phụ huynh. Khi tư vấn tuyển sinh, trường cũng tập trung tư vấn tâm lý cho phụ huynh. Nhờ vậy, nhiều phụ huynh đã thay đổi về ý thức học nghề, muốn con được làm thợ, hơn là làm thầy. Hiện trường có 47 cán bộ, giáo viên và nhân viên, nhưng chỉ có hơn… 70 học viên đang theo học ở 3 nghề. Như vậy tính ra, cứ 1 học sinh ở trường, sẽ có 0,7 người kèm cặp.

Còn tại Trường Trung cấp nghề tỉnh, không chỉ có học sinh, mà còn có nhiều phụ huynh cũng đến tìm hiểu thông tin học nghề. Anh Nguyễn Văn Tùng, ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, nói: “Cháu tôi tốt nghiệp THCS, tôi nhờ trường tư vấn xem nghề nào phù hợp với khả năng và nghề nào khi ra trường dễ xin việc làm. Lúc đầu, dự định cho cháu học tiếp THPT, nhưng sợ cháu học không nổi lại bỏ dở giữa chừng, nên hướng học nghề cho an tâm hơn. Mà nghe đâu ở trường nghề cũng có dạy bổ túc văn hóa nữa. Thuận tiện là có cả bằng tốt nghiệp 12, có cả bằng nghề sau khi ra trường”.

Năm học 2015-2016, Trường Trung cấp nghề tỉnh tuyển sinh đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao. Còn thời điểm hiện nay, trường đã tuyển khoảng 90 hồ sơ, mới đạt hơn 21% số chỉ tiêu được giao, xem ra cũng chưa khả quan…

Chủ động đi tìm người học

Không chỉ ngồi yên để đợi thí sinh mang hồ sơ đến đăng ký xét tuyển, những ngày qua, các giáo viên của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã xuống tận các trường trên địa bàn tỉnh để trực tiếp tư vấn tuyển sinh. Thầy Trương Văn Hải, giáo viên của trường, cho biết: “Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là các em học sinh cấp THCS và những em đã học hết 12. Qua tiếp xúc trực tiếp với các em, tôi thấy năm nay, vấn đề tuyển sinh khả quan hơn các năm trước lắm. Nhiều phụ huynh giờ cũng muốn cho con học trung cấp chứ không còn đặt nặng việc bằng cấp đại học này kia nữa”.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật hiện đang đào tạo 4 nghề, gồm: Công nghệ kỹ thuật và chế biến bảo quản thủy sản, Công nghệ kỹ thuật và chế biến bảo quản thực phẩm, Quản lý đất đai và Kế toán hành chính sự nghiệp… Ông Nguyễn Thanh Thừa, Trưởng phòng Đào tạo của trường, chia sẻ: “Tôi thấy các em giờ rất ít chọn những ngành mang tính chất lý thuyết, mà thay vào đó các em lại chọn các nghề kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, dễ tìm việc như: điện, công nghệ kỹ thuật… Nhằm tìm đầu ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp, nhà trường đã làm việc với 3 doanh nghiệp để trao đổi hợp tác về đào tạo và sử dụng lao động”.

Năm nay, các trường nghề có những lợi thế nhất định. Theo ông Đoàn Văn Giàu, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm, Trường Trung cấp nghề tỉnh: “Học sinh tốt nghiệp THCS khi đăng ký học nghề sẽ được miễn học phí, tôi nghĩ đây là điều thuận lợi cho mùa tuyển sinh năm nay. Chúng tôi đã xuống các trường THCS, THPT, trung tâm học tập cộng đồng, các trường có dạy bổ túc văn hóa, dạy phổ cập ở xã, phường để thông tin về công tác tuyển sinh. Bên cạnh đó, trường còn ký kết hợp đồng đào tạo theo địa chỉ với 5 công ty và đẩy mạnh việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp để từ đó đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo nhu cầu thị trường”.

Với sự chủ động nắm nguồn, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đến người có nhu cầu học, nhất là nỗ lực đào tạo theo địa chỉ sẽ giúp người học an tâm hơn khi bước chân vào trường trung cấp, nhưng để tuyển sinh đạt chỉ tiêu, thì còn là câu chuyện dài…

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, toàn tỉnh có 1.993 thí sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp, số thí sinh này không được xét tuyển đại học, cao đẳng. Điều này đồng nghĩa với việc trường nghề đứng trước nhiều cơ hội tuyển sinh.

Năm học 2016-2017, Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy sẽ tuyển sinh 250 chỉ tiêu cho 9 nghề; Trường Trung cấp nghề tỉnh tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho 10 nghề và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh tuyển sinh 180 chỉ tiêu với 4 nghề.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>