Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên

24/08/2016 | 08:38 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện trong năm học 2016-2017, khi triển khai đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, các trường nên có các câu lạc bộ về sách, đẩy mạnh phong trào thu gom, ủng hộ sách vở, để hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các trường nên tổ chức học tập về lịch sử, về di sản văn hóa địa phương tại bảo tàng và các khu di tích, xây dựng các chương trình giáo dục phổ thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp; tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tạo điều kiện cho người dân được học tập thường xuyên.

THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>