Kiều bào EU chung tay hỗ trợ các trẻ em miền núi và hải đảo

24/08/2016 | 08:18 GMT+7

Từ ngày 2 đến 29-8, Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”, do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng và Chủ nhiệm Câu lạc bộ, dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại các nước Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo, Slovakia, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông Nguyễn Đức Thanh (Ba Lan) trao tặng bản đồ cổ cho Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu".

Chuyến công tác của Đoàn nhằm cảm ơn kiều bào châu Âu cùng kiều bào khắp nơi trên thế giới và đồng bào trong nước đã đóng góp vật chất và tinh thần cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính “Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục con em miền núi và biển đảo”, góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn cũng báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ và Câu lạc bộ trong thời gian qua, tiếp tục vận động kiều bào ủng hộ Quỹ và tham gia thành viên Câu lạc bộ trong thời gian tới.

Sau khi Đoàn đi qua 5 nước Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo và Slovakia, đã có 11 tập thể tham gia là hội viên tập thể và rất nhiều bà con kiều bào thiện nguyện đăng ký trở thành hội viên Câu lạc bộ. 

Đặc biệt, tại Ba Lan, Tham tán Thương mại Nguyễn Đức Thanh đã tặng Đoàn cuốn bản đồ cổ của Liên bang Đức in năm 1881.

Ông Thanh cho biết: “Bản đồ về Trung Quốc này tương tự như tấm bản đồ do Liên bang Đức in trước đây, được bà Thủ tướng Đức Merkel tặng cho ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc. Trong bản đồ này, Trung Quốc chỉ có điểm cực Nam là đảo Hải Nam... Hitler của nước Đức phátxít muốn vẽ lại bản đồ thế giới đã gây tai họa cho nhân loại và bà Merkel của nước Đức mới nhắc nhở Tập Cận Bình... tham vọng điên cuồng của một số cá nhân với tư tưởng sôvanh, bá quyền sẽ gây hại cho nhân loại và cho chính họ”.

Tại Áo, Đại sứ quán Việt Nam cùng 14 kiều bào, sau cuộc gặp gỡ với Đoàn, đã đăng ký trở thành thành viên của Câu lạc bộ. Ngoài ra, các tổ chức như Hội phụ nữ, Hội sinh viên, Hội đồng hương Hải Phòng... đều mong muốn sẽ tham gia đăng tải thông tin, hỗ trợ Câu lạc bộ phát triển thành viên trong thời gian tới. 

Đặc biệt, kiều bào Nguyễn Ngọc Hải đã nhiệt tình đóng góp lệ phí hội viên Câu lạc bộ là 10 năm. Ông mong muốn cùng mọi người, chung tay, sát cánh với các chiến sĩ hải đảo và gia đình con em họ. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Quỹ học bổng sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc miền núi và hải đảo trong tương lai. Câu lạc bộ sẽ kết nối thật nhiều tấm lòng hướng về biển đảo - hướng về các cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và bà con ngư dân đang ngày đêm khắc phục mọi khó khăn bám biển, bám đảo”.

Trải qua các vị trí công tác quan trọng của đất nước, đặc biệt là sự trải nghiệm gian khổ 11 năm tù giam trong kháng chiến (trong đó, có 4 năm ở nhà tù Côn Đảo), cùng hàng trăm cuộc gặp gỡ, trao học bổng cho con em các dân tộc miền núi, hải đảo..., nguyên Phó Chủ tịch nước thực sự hiểu rõ nỗi vất vả của bà con. Vì thế, mặc dù đã ở tuổi 70, bà vẫn đi khắp nơi, vận động cộng đồng trong và ngoài nước, chung tay với Quỹ và Câu lạc bộ để giúp đỡ, chăm lo cho con em các dân tộc miền núi và hải đảo. 

Những việc làm ý nghĩa ấy của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, của Quỹ và Câu lạc bộ, đã khiến không ít kiều bào cảm động. 

Cộng đồng kiều bào Áo và Slovakia cũng có những kỷ niệm đặc biệt với bà Trương Mỹ Hoa. Đó là, năm 2005, trong chuyến công tác của mình, ở cương vị Phó Chủ tịch nước, đồng Chủ tịch Hội nghị phụ nữ Thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 14, 16, bà đã đề xuất thành lập Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo và Slovakia. 

Vì thế, đón bà lần này, kiều bào đã không khỏi xúc động và bày tỏ sự yêu mến, kính trọng dành cho bà, cho những việc làm thầm lặng và vô cùng ý nghĩa của bà dành cho đồng bào miền núi và hải đảo. 

Tính đến nay, kiều bào khắp nơi trên thế giới đã ủng hộ Quỹ và Câu lạc bộ bằng cả vật chất và tình thần, gồm hơn 1 tỉ VND (cấp học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho các học sinh, sinh viên dân tộc miền núi, hải đảo và xây dựng nhà tình nghĩa); đóng góp “Những viên gạch nghĩa tình” xây dựng hai ngôi trường trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn; hàng trăm cá nhân và tập thể kiều bào đã trở thành thành viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Quỹ học bổng Vừ A Dính (thành lập năm 1999, theo đề xuất của Báo Thiếu niên Tiền Phong, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước, cấp hơn 70.000 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (thành lập 8-2014), có 668 hội viên (45 hội viên tập thể là các đơn vị trong và ngoài nước). 

Câu lạc bộ đã trao tặng 1.600 suất học bổng cho con em biển đảo, thăm hỏi các gia đình chính sách, đặc biệt là gia đình các chiến sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma... 

Các hoạt động của Quỹ và Câu lạc bộ đã giúp nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện ăn học, thành tài. Nhiều em đã trở thành bộ đội biên phòng, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà báo... đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ ngay chính mảnh đất quê hương mình - những nơi phên dậu của Tổ quốc.

Theo Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>