Gồng mình sống chung với ô nhiễm

24/08/2016 | 07:34 GMT+7

Gần 20 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Lái Hiếu ở khu vực 3, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, đang ngày đêm hứng chịu cảnh ô nhiễm không khí khá trầm trọng do hai nhà máy phân bón và thủy sản nằm phía đối diện bên kia phường  gây ra.

Đi vào hoạt động không lâu nhưng công ty Biển Đông đã phát sinh mùi hôi tanh khá nặng.

Theo phản ánh của các hộ dân địa phương, Công ty TNHH MTV Phân bón hữu cơ đậm đặc (công ty phân bón) và Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông (công ty Biển Đông) Hậu Giang ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy có vị trí đối diện với khu dân cư dọc tuyến kênh xáng Lái Hiếu, thuộc khu vực 3, phường Lái Hiếu nên thời gian qua người dân ở khu vực này luôn hứng chịu nạn ô nhiễm phát tán ra từ phía hai công ty kể trên. Bởi trong quá trình hoạt động, cả hai công ty làm bốc mùi hôi, tanh bay sang nhà dân, gây cảm giác ngột ngạt, khó thở cho những người trong gia đình họ.

Bà Nguyễn Thị Hà, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, than thở: “Mùa này còn đỡ, chứ đến mùa gió chướng là mùi hôi lại bay về đây rất nồng nặc. Do nhà tôi nằm ở chính giữa nên dường như chịu đựng mùi hôi của cả hai nhà máy đó. Ban ngày thì phải chịu mùi hôi từ công ty Biển Đông, đến ban đêm thì lại phải chịu mùi hôi hóa chất phát ra rất nặng từ công ty phân bón khiến cho chúng tôi rất khó chịu. Không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa”.

Cũng theo bà Hà, mùi hôi từ hóa chất, mùi tanh của cá phát tán hàng ngày từ hai nhà máy đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Dù các hộ dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh nhưng cứ giảm được vài ngày thì tình trạng này lại tái diễn. Bà Hà chia sẻ: “Cả gia đình tôi hầu hết đều mắc bệnh viêm mũi từ khi công ty phân bón hoạt động. Bây giờ mới giảm được một chút thì lại đến công ty Biển Đông. Người lớn như chúng tôi còn chịu được, chỉ tội cho đứa cháu nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi, nếu mùa gió chướng bắt đầu, chúng tôi thật sự không biết sẽ tính sao”.

Dù ống khói của công ty phân bón đã lắp đặt cao hơn trước nhưng vẫn còn phát tán mùi hôi gây ô nhiễm môi trường.

Còn bà Trần Thị Kim Tuyết, ở cùng khu vực 3, phàn nàn: “Khói bụi của công ty phân bón tuy có giảm nhưng hễ có gió là mùi hôi phất sang gây khó chịu vô cùng. Giờ lại đến mùi hôi tanh từ công ty Biển Đông. Có hôm nước dưới kênh Lái Hiếu có màu đỏ sậm giống như máu của cá từ công ty thủy sản thải ra ngoài. Ban ngày còn đỡ, chứ đêm đến là đủ thứ mùi hôi nồng nặc bốc lên. Cho nên, hầu hết các hộ dân trong khu vực này ít nhiều đều mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp”.

Thực ra, mấy năm trước, người dân địa phương đã làm đơn yêu cầu công ty phân bón khắc phục tình trạng ô nhiễm, bồi thường thiệt hại gây ra cho người dân. Về phía doanh nghiệp cũng đã có giải pháp nâng cao thêm ống khói để hạn chế sự ô nhiễm về phía nhà dân; đồng thời hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất từ khói bụi, mùi hôi, gây ảnh hưởng sức khỏe, cây trái, hoa màu. Tuy nhiên, khói bụi đã giảm nhưng tình trạng mùi hôi hóa chất vẫn còn phát tán, làm ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng nên tiếp tục khiến người dân nơi đây bức xúc. Thế mà đến nay lại thêm mùi tanh phát ra từ công ty Biển Đông.

Bà Nguyễn Thị Hai, ở khu vực 3, lắc đầu: “Giảm thì có giảm, nhưng về đêm mùi hóa chất từ công ty phân bón vẫn còn khá nặng, đó là chưa kể mùi hôi tanh từ công ty Biển Đông. Cho nên, khả năng tình trạng ô nhiễm chẳng thể cải thiện được gì thêm nữa, vì trước đó công ty phân bón đã chấp nhận bồi thường. Nhất là để di dời một nhà máy gây ô nhiễm là không phải dễ dàng, bởi họ đã đầu tư tiền tỉ vào đó rồi. Vì thế, điều mà chúng tôi mong muốn nhất lúc này là địa phương cố gắng giúp đỡ để hạn chế mùi hôi đến mức thấp nhất, góp phần giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn”.

Ông Dương Hoàng Tự, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu, cho biết: Thời gian qua, địa phương đã nhận nhiều phản ánh của người dân ở khu vực 3 bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm do công ty phân bón hữu cơ và công ty Biển Đông phát tán ra môi trường, đe dọa đến đời sống hàng ngày của gia đình họ. Mặc dù đã có nhiều đoàn kiểm tra làm việc với hai doanh nghiệp và yêu cầu các đơn vị này khắc phục nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn còn tái diễn. Do cả hai công ty đều nằm trên địa bàn phường Hiệp Thành, không thuộc phạm vi quản lý của địa phương nên gây khó khăn trong việc xử lý.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất các ngành chức năng quan tâm, có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài để người dân yên tâm sinh sống”, ông Tự thông tin.

Bài, ảnh: LINH LAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>