Ngày hội nhiều ý nghĩa

23/08/2016 | 07:38 GMT+7

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa được 76 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm. Tuy việc tổ chức ở mỗi nơi có khác nhau, nhưng tất cả đều rộn ràng, ấm áp, ý nghĩa thiết thực.

Ông Nguyễn Văn Hòa (trái), Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu về giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm nay là năm đầu tiên phường IV, thành phố Vị Thanh tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trường THCS Hoàng Diệu. Từ sáng sớm đã có trên 300 người dân, giáo viên và học sinh đến tham dự. Mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều háo hức, phấn khởi. Ông Nguyễn Khoa Nam, Chủ tịch UBND phường IV, cho biết: “Sở dĩ chúng tôi chọn Trường THCS Hoàng Diệu để tổ chức ngày hội là những năm qua tình hình bạo lực, tai nạn giao thông xảy ra có liên quan đến học sinh. Thông qua ngày hội nhằm tuyên truyền cho học sinh, giáo viên về tình hình an ninh trật tự và dự báo tình hình này trong thời gian tới để mọi người có biện pháp phòng ngừa. Sau buổi lễ, chúng tôi sẽ chỉ đạo trường bổ sung một số hoạt động phù hợp để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh để việc dạy và học đạt thành tích cao hơn, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong trường học”.

Năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phường IV triển khai sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Hiện phường có khá nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm được nhân dân ủng hộ, tham gia như: “Camera giữ gìn an ninh trật tự”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Nhân dân phường IV quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự”… Từ đó, tác động không nhỏ đến ý thức phòng, chống tội phạm của người dân. Đầu năm đến nay, người dân đã cung cấp cho công an phường 15 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 13 nguồn tin có giá trị, bắt 7 vụ đánh bạc, 1 đối tượng truy nã.

Ông Đỗ Thành Yên, ở khu vực 3, phường IV, phấn khởi: “Lúc chưa thành lập mô hình “Camera giữ gìn an ninh trật tự”, tình trạng mất gà, vịt, chó, hoa kiểng xảy ra thường xuyên, nhưng bây giờ tình hình trên giảm rất nhiều. Người dân chúng tôi cũng chủ động, mạnh dạn hơn trong phòng, chống tội phạm, không còn lo sợ khi vây bắt, tố giác bọn xấu nữa”.

Còn tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tuy là xã vùng sâu nhưng ngày hội cũng được tổ chức trang trọng. Tuyến đường dẫn vào nơi tổ chức ngày hội rợp cờ hoa. Theo nhiều bà con, đến tham dự ngày hội này một mặt nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, một mặt nắm các thủ đoạn của bọn tội phạm để có biện pháp đối phó.

Thời gian qua, xã Đông Phước đã xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm khá hiệu quả như: “Cổng rào an ninh trật tự”, “Người người giữ gìn an ninh trật tự”, từ đó góp phần không nhỏ trong việc giữ ổn định trật tự an toàn xã hội địa phương. Đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ; xảy ra 4 vụ tệ nạn xã hội, giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Ông Trần Quang Sang, ở ấp Đông Phú, cho hay: “Từ khi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến nay nơi đây có nhiều thay đổi. Giao thông nông thôn giữa các ấp thông suốt, nhiều gia đình đã chủ động xây dựng cổng rào bằng bê tông, đêm xuống, nhiều gia đình bật đèn sáng trước ngõ, từ đó tình hình tội phạm giảm hẳn”.

Đáng chú ý là tại ngày hội, ngoài việc thông báo, tuyên truyền đến người dân về tình hình an ninh trật tự, chính quyền địa phương còn tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhằm động viên, giúp người dân dần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.  

Bên cạnh sự phấn khởi thì bà con vẫn còn băn khoăn, lo lắng về nạn trộm cắp ở địa phương mình. Ông Trần Quang Sang nói: “Công tác tuyên truyền đến người dân về giữ gìn an ninh trật tự thời gian qua được triển khai nhưng chưa thật sự sâu rộng, do đó tình hình trộm cắp giảm nhưng vẫn còn”. “Đêm khuya, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, hú ga trên địa bàn xảy ra thường xuyên, do đó rất cần ngành chức năng sớm vào cuộc tuyên truyền, xử lý”, ông Trịnh Tấn Oai, ở khu vực 4, phường IV, cho hay.

Tuy ngày hội đã qua, nhưng dấu ấn của nó vẫn còn đọng lại, bởi nhờ sự chung tay, góp sức của nhân dân mà tình hình an ninh trật tự ở mỗi nơi yên ổn, thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 85 cá nhân; UBND các huyện, thị xã, thành phố tặng hàng trăm giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự năm 2016.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>