Phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

22/08/2016 | 08:38 GMT+7

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, huyện Châu Thành luôn tranh thủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia bảo vệ ANTQ thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua nhiều năm thực hiện đến nay, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được khen thưởng tại ngày hội.

Cuối tuần qua, tại khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã diễn ra sự kiện quan trọng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đó là Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Cũng như mọi năm, tại các điểm tổ chức không khí ngày hội rất sôi nổi, xôm tụ, với sự góp mặt của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên của các địa phương nhằm báo cáo với người dân về kết quả thực hiện phong trào; tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tích cực tham gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đến tham dự ngày hội với tinh thần vui tươi, phấn khởi, ông Phạm Văn Bảy, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, chia sẻ: “Dịp này tôi được Công an tỉnh tặng giấy khen khiến tôi rất vui và bất ngờ. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở nơi mình sinh sống, tôi nghĩ là trách nhiệm của bản thân mình chứ không phải là làm vì mục đích để được tuyên dương khen thưởng. Nhưng có được thành tích này sẽ là nguồn động lực rất lớn để nhắc nhở bản thân tôi càng phải tích cực hơn trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương”.

Theo Công an thị trấn Ngã Sáu, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thị trấn đã xây dựng được nhiều mô hình rất có hiệu quả góp phấn đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn như: mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”, “Đội xe ôm xung kích” và “Nhà nhà, người người, tham gia phòng chống tội phạm”... Trung tá Đặng Văn Còn, Trưởng Công an thị trấn Ngã Sáu, cho biết: “Nhờ sự tham gia tích cực của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cao độ, nhiều người dân đã mạnh dạn tố giác, cung cấp cho công an những nguồn tin quan trọng, góp phần giúp cho lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án, vụ việc; các vấn đề về tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được ngăn chặn, kéo giảm”.

 Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đầu năm đến nay, Công an huyện Châu Thành và các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức hàng chục lượt diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó đã ghi nhận rất nhiều ý kiến của người dân đóng góp cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Bên cạnh đó, Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong tham gia bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức như: phối hợp xây dựng nhiều tin, bài về an ninh, trật tự phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện; lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học, các khu chợ; lắp đặt bảng tuyên truyền, công khai số điện thoại, đường dây nóng của Công an huyện để nhân dân dễ dàng cung cấp, phản ánh thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội…

Theo thiếu tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành, ngoài những kết quả đạt được thì ở một số địa phương hiệu quả phong trào chưa đạt cao, nguyên nhân là do công tác thông tin, tuyên  truyền từng lúc, từng nơi chưa đều; công tác phối hợp giữa công an và các ngành, đoàn thể đôi lúc còn rời rạc, chưa có sự chủ động tốt; sự tham gia của nhân dân một số nơi chưa tích cực. Từ những hạn chế đó, trong thời gian tới, địa phương tập trung nâng cao trách nhiệm Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong việc tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân tích cực tham gia phong trào. Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời xây dựng thêm nhiều mô hình mới để tập hợp sức mạnh của nhân dân trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương.

Nhân Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ vừa qua, huyện Châu Thành có 103 cá nhân, tập thể được tuyên dương khen thưởng có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, có 11 cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen; 22 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện; 6 tập thể và 64 cá nhân được nhận giấy khen cấp xã.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>