Sớm ổn định bộ máy chính quyền cơ sở theo quy định

18/08/2016 | 07:11 GMT+7

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các xã, phường, thị trấn loại II, III chỉ được bầu một phó chủ tịch UBND (trước đây 2 phó chủ tịch) và đến nay công tác nhân sự liên quan nội dung này ở tỉnh đã ổn. Dù thời gian đầu gặp không ít khó khăn nhưng các địa phương đã từng bước khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Hiền (phải), Phó Chủ tịch UBND phường III, thành phố Vị Thanh, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Loay hoay giải quyết nhiều công việc nhưng ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường III, thành phố Vị Thanh, luôn cười tươi thân thiện. Người dân khi có việc gì nhờ giúp đỡ thì ông luôn sẵn lòng hoặc chỉ đạo cấp dưới giải quyết sớm.

Trước đây, ông Hiền là Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực kinh tế, nhưng hiện phụ trách luôn lĩnh vực văn hóa - xã hội do UBND chỉ còn mình ông làm phó chủ tịch theo quy định. Ông Hiền chia sẻ: “Trước đây có 2 phó chủ tịch UBND, công việc đã nhiều lắm rồi, nay còn một thì càng nhiều hơn. Lúc đầu xử lý chưa quen nhưng dần cũng bắt nhịp được”.

Giờ đây, ông Hiền phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, các cuộc họp dường như chiếm phần lớn thời gian công việc của ông, dẫn tới những khó khăn trong giải quyết hồ sơ cho người dân. “Nhiều lúc cả tôi và đồng chí Chủ tịch UBND phường đều đi họp nên không ai trực ký các loại giấy tờ. Lúc đó, nếu họp ở thành phố Vị Thanh thì tôi tranh thủ giờ giải lao chạy về phường ký, còn khi xuống cơ sở thì tranh thủ giờ nghỉ trưa vô làm. Dù cực một chút nhưng mình phải cố gắng để bà con khỏi phải chờ đợi”, ông Hiền cho biết.

Do phải phụ trách nhiều công việc nên ông Hiền phải thu xếp mọi thứ thật khoa học, phối hợp tốt với bộ phận tham mưu, giúp việc của UBND phường để thực hiện đạt kết quả cao. Ông Hiền cho biết thêm: “Bước đầu tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ nhưng chưa đáp ứng hết yêu cầu công việc. Bản thân sẽ không ngừng cố gắng để cùng anh em thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đây đến cuối năm”.

Qua ghi nhận, hầu hết các xã, phường, thị trấn loại II, loại III khi chỉ còn một phó chủ tịch UBND đều gặp phải những khó khăn, trở ngại bước đầu trong việc lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhưng theo thời gian, mọi việc dần đi vào ổn định nhờ sự cố gắng, nỗ lực của những người trong cuộc. Những phó chủ tịch UBND cấp xã như ông Hiền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm hết việc chứ không hết giờ. Họ không coi đó là thiệt thòi mà luôn phấn đấu, hoàn thiện bản thân để đáp lại sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng và nhân dân.

Để khắc phục khó khăn bước đầu, nhiều địa phương đã biết phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Ông Lê Văn Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phụng Hiệp, cho biết: “Dù chỉ còn một phó chủ tịch UBND xã, nhưng nhìn chung công việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Thuận lợi của chúng tôi là anh em ở xã rất đoàn kết nên có thể chia sẻ việc với nhau. Những lúc công việc nhiều quá thì tôi chỉ đạo anh em hỗ trợ tiếp. Điều khó khăn hiện nay chính là giải quyết hồ sơ hành chính cho dân. Do cả chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã thường xuyên đi họp nên đôi lúc giấy tờ của bà con buộc phải hẹn lại”.

Cũng theo ông Chí, cán bộ thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ rồi đã được bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng sắp xếp được nhân sự sau khi “thừa ra” một cán bộ như ở xã Phụng Hiệp. Nhiều nơi tỏ ra rối rắm vì bộ máy nhân sự đã ổn định nên không biết bổ nhiệm cán bộ “thừa” đó vào vị trí nào.

Ông Trần Văn Quẩn, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: “Thị xã có 6 đơn vị xã, phường và 4 trong số đó đã bố trí xong nhiệm vụ khi cán bộ thôi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND, hai đơn vị chưa thể bố trí là phường Ngã Bảy và phường Hiệp Thành. Lý do là bộ máy tổ chức ở các đơn vị này đã ổn định, không còn chỗ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã để sớm bố trí công việc cho các cán bộ này”.

Theo ông Trương Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, hầu hết các xã, phường, thị trấn loại II và loại III trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt công tác nhân sự theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Còn về việc bố trí công việc mới cho các cán bộ thôi giữ chức phó chủ tịch UBND cấp xã sẽ do các địa phương tự sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị.

Dù có những khó khăn bước đầu nhưng đến nay công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị ở các xã, phường, thị trấn loại II và loại III trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đi vào nền nếp. Điều trăn trở hiện nay là vẫn còn không ít trường hợp cán bộ thôi giữ chức phó chủ tịch UBND vẫn chưa được bố trí công việc mới. Ai cũng biết rằng, họ là những cán bộ trong biên chế và từng phục vụ nhiều năm trong bộ máy chính quyền cơ sở…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>