Thành quả một nhiệm kỳ

29/07/2016 | 08:50 GMT+7

Nhiệm kỳ qua (2011-2016), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Vị Thanh tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bé Tý, ở phường VII, thành phố Vị Thanh đang chăm sóc vườn quýt. Ảnh: NHẬT CƯỜNG

Hội LHPN thành phố Vị Thanh hiện có 9 hội cơ sở, 53 chi hội ấp, khu vực và tất cả đều xây dựng được hội viên nòng cốt, với tổng số gần 7.700 hội viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã thực hiện nhiều đột phá và đạt được kết quả nổi bật, như 100% phường, xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc” giai đoạn 2010-2015; 100% hội viên người dân tộc được tuyên truyền, tiếp cận thông tin, kiến thức trên các lĩnh vực; các câu lạc bộ pháp luật phụ nữ dân tộc được thành lập và duy trì sinh hoạt thường xuyên, tạo điều kiện để chị em tìm hiểu pháp luật, cùng phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội LHPN thành phố phối hợp với hội cơ sở tuyên truyền đến 100% gia đình hội viên, qua đó vận động 80% hộ trở lên đăng ký thực hiện và được công nhận đạt chuẩn hàng năm. Thực hiện cuộc vận động này, có 9 chi hội xây dựng tổ, câu lạc bộ 5 không 3 sạch với 243 thành viên. Hiệu quả cuộc vận động được cấp ủy, chính quyền địa phương công nhận thông qua các mô hình cổng xanh ngõ đẹp, mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, câu lạc bộ phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới... Qua thực hiện, ý thức của chị em trong việc bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên, tạo cho bộ mặt nông thôn, thành thị, từ trong nhà ra ngõ thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Nét nổi bật nữa của phụ nữ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ qua là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua việc tập trung khai thác các nguồn vốn vay, nhân rộng và đẩy mạnh các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, thực hành tiết kiệm theo gương Bác... với tổng số tiền hội huy động trên 3,3 tỉ đồng, giúp cho hơn 6.600 lượt chị mượn phát triển kinh tế.

Các cấp hội LHPN thành phố còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội LHPN tỉnh phát vay các dự án cho hội viên để có thêm nguồn vốn chăn nuôi, sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 53 tỉ đồng, tăng 25 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nhiều tổ ngành nghề truyền thống được phát huy như: tổ đan cần xé, đan lục bình, chằm nón... giúp tăng thu nhập cho nhiều chị em nông thôn. Nhiệm kỳ qua, có hơn 500 hội viên nghèo từ sự giúp đỡ của hội, cộng thêm sự phấn đấu của gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bé Tý, ở phường VII, có 3,5 công đất, nhưng do thiếu vốn và kinh nghiệm nên gặp khó trong phát triển kinh tế. 4 năm trước, khi được vào hội, bà tham gia các buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; được hỗ trợ vốn vay 5 triệu đồng chăn nuôi heo, trồng 250 cây quýt và mua bán nhỏ tại nhà. Nhờ đó, hiện cuộc sống của gia đình bà khá lên, 2 năm nay, mỗi năm gia đình còn tích lũy 10 triệu đồng/năm. Bà tâm sự: “Nhờ tham gia vào hội mà cuộc sống gia đình tôi thay đổi và thoải mái hơn trước. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới”.

Trước đây, gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ Nga là một trong những hộ nghèo của ở khu vực 1, phường V. Với quyết tâm chăm lo tốt cuộc sống, chị cùng chồng chọn mô hình nuôi heo để phát triển kinh tế. Nghĩ là làm, với số vốn vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội LHPN, chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua heo giống nuôi. Những lứa đầu chủ yếu chị nuôi heo nái để tạo nguồn heo giống, rồi từ 1-2 con heo giống đầu tiên, hơn 10 năm nay, chị từng bước phát triển quy mô chăn nuôi của mình. Bình quân mỗi năm chị cho xuất chuồng 2 đợt heo thịt, mỗi đợt 30 con. Do không phải lo chi phí con giống, chị lại đi xách cặn ở các quán, chi phí nuôi giảm, nên mỗi con heo xuất chuồng chị lời từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng, tính chung lợi nhuận mỗi năm từ 40-50 triệu đồng. Cuộc sống chị giờ khá lên, cất được nhà tường khang trang. Chị Nga cho biết: “Từ sự giúp đỡ của Hội LHPN mà gia đình tôi có ngày hôm nay, giờ đây tôi sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm, hỗ trợ con giống cho chị em ở cùng khu vực để chăn nuôi như tôi”.

Bà Mã Thị Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vị Thanh, nói: “Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN thành phố đã đạt tất cả các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thành tích ấy ngoài sự hỗ trợ của hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương thì yếu tố quan trọng là sự đóng góp nhiệt tình của cán bộ, hội viên trong toàn hội. Nhiều mô hình đã thu hút rất đông chị em tham gia, góp phần cho hoạt động hội ngày một phát triển”.

Trong nhiệm kỳ mới (2016-2021), Hội LHPN thành phố phấn đấu hàng năm có 85% hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, về công tác hội và các phong trào của hội; 100% chi hội ấp/khu vực xây dựng mô hình “6 không 3 sạch”, tăng “1 không” so với nhiệm kỳ trước. Đến cuối nhiệm kỳ có 1-2 ấp/khu vực không có hộ gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo; các cấp hội LHPN thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021, tạo những đột phá mới để đưa phong trào hội ngày càng phát triển, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ địa phương.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>