Những suất thuốc nghĩa tình

29/07/2016 | 08:36 GMT+7

Trong thời gian gần đây tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức nhiều đợt khám, cấp thuốc miễn phí. Từ việc làm thiết thực này, đã giúp cộng đồng có cái nhìn thiện cảm hơn với những người trẻ tuổi...

Một đợt khám, cấp phát thuốc cho người nghèo do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Cầm bọc thuốc trên tay, bà Lê Thị Kim, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, nói: “Hồi trước, khi bị bệnh là ra trạm xá (trạm y tế) xã để khám, nếu bệnh nhiều thì lên trên huyện, nhưng tôi ít đi lên tỉnh khám lắm. Bởi vậy, bà con ở đây nghe nói có bác sĩ trên tỉnh về đây khám bệnh, phát thuốc miễn phí thì mừng lắm, ai cũng tranh thủ đi sớm. Bác sĩ nói tôi bị cao huyết áp, bệnh bao tử và viêm khớp nữa, bác sĩ cũng khuyên nên đi lên tuyến huyện khám để có kết quả cụ thể hơn”.

Khoảng 3 năm nay, các hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí do các huyện, thị, thành đoàn, các cơ sở đoàn chủ trì diễn ra khá sôi nổi và được tổ chức tại nhiều xã khó khăn, xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ… Cũng từ đây, những người trẻ khoác trên người chiếc áo xanh đã giúp cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn với mình. 120 triệu đồng là số tiền Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đóng góp để tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo tại 7 xã khó khăn ở các địa phương trong tỉnh vào đầu năm 2016 vừa qua. Anh Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, chia sẻ: “Đây là số tiền do Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh vận động sự ủng hộ của các mạnh thường quân, với mong muốn chăm lo thật tốt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các địa phương, đặc biệt là vùng căn cứ kháng chiến năm xưa của tỉnh. Đoàn viên, thanh niên sẽ chịu trách nhiệm tham mưu, trình kế hoạch và cùng phối hợp để đi khám, phát thuốc cho người dân”.

Có mặt tại mỗi đợt khám, cấp thuốc miễn phí, mới thấy hết nghĩa tình các bạn trẻ dành cho những người dân. Mặc dù mỗi buổi khám bệnh được thông báo đến 7 giờ 30 phút hoặc 8-9 giờ, nhưng y, bác sĩ và cán bộ đoàn, cùng đoàn viên luôn đến rất sớm, để sắp xếp, người mang vác thuốc, người sắp xếp bàn ghế, người hướng dẫn người dân ngồi chờ, người hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình… Ở mỗi nơi đoàn đến khám bệnh, đều để lại những dấu ấn đẹp và những nụ cười ấm tình người trên môi người nghèo. Mỗi đợt khám, phát thuốc miễn phí được tổ chức, là một hành trình nhân ái được diễn ra, với sự chung sức của nhiều người. Bà Thạch The, ở ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, bộc bạch: “Bây giờ tuy trạm y tế đã có rồi, thấy được xây dựng đẹp, nhưng khám bệnh miễn phí có bác sĩ ở bệnh viện tỉnh về, nên được đi khám sẽ an tâm hơn, được tư vấn bệnh tình rõ ràng hơn, chỉ dẫn các nơi điều trị nữa”.

Đoàn cơ sở Sở Y tế là cơ sở đoàn duy nhất của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện được công trình thanh niên “Hành trình nhân ái - Vì sức khỏe cộng đồng năm 2016”. Những tháng đầu năm, đơn vị này đã tổ chức được 12 điểm khám bệnh, siêu âm, đo điện tim, cấp phát thuốc miễn phí trên địa bàn tỉnh, với tổng số lượt khám bệnh cấp thuốc miễn phí 2.768 lượt bệnh nhân, giá trị ước tính hơn 330 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế, chia sẻ: “Thật sự để có được một đợt khám, cấp thuốc miễn phí thì vận động cũng khó lắm, nguồn vận động đâu được dồi dào, nhưng vì đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực và giúp đúng người, trao thuốc tận tay người bệnh nên chúng tôi cố gắng thực hiện”.

Trong các huyện, thị, thành đoàn và đơn vị tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện khá nhiều các đợt khám, cấp thuốc miễn phí ở nhiều địa phương trong tỉnh. Anh Phan Hoàng Trữ, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: “Mỗi năm, Đoàn Khối đều cố gắng tổ chức các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho người dân ở các xã còn khó khăn. Tuy mỗi lần số lượng người dân được khám chưa nhiều, nhưng đó là sự nỗ lực của chúng tôi và các cơ sở đoàn trực thuộc. Mục tiêu từ những hoạt động này là để góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn một cách tốt nhất”.

Kinh phí chi cho mỗi đợt khám, chữa bệnh bình quân khoảng từ 10-20 triệu đồng. Với số tiền này để cấp miễn phí 100-200 cơ số thuốc, có thể là chưa nhiều, nhưng ai cũng trân trọng tấm lòng, sự quan tâm và gần gũi của những y, bác sĩ và những đoàn viên, thanh niên có mặt tại buổi khám, cấp thuốc miễn phí. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ tỉnh nhà đã cấp 12.000 cơ số thuốc miễn phí cho người dân, với hàng trăm lượt y, bác sĩ ở các bệnh viện, trung tâm y tế và đoàn viên, thanh niên được huy động tham gia chương trình. Đây là con số ấn tượng và đã nói đến sự nỗ lực, tấm lòng của tuổi trẻ tỉnh nhà khi mang những suất thuốc nghĩa tình đến với gia đình chính sách, người dân nghèo trên địa bàn tỉnh...

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN   

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>