Triều Tiên - Mỹ leo thang “khẩu chiến”

29/07/2016 | 07:33 GMT+7

Triều Tiên một lần nữa tuyên bố sẽ tiến hành tiếp một vụ thử hạt nhân tùy thuộc vào thái độ của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại lên tiếng hối thúc Triều Tiên cần kiềm chế và tránh đưa ra những phát biểu và hành động gây bất ổn cho khu vực. Những cuộc “khẩu chiến” như trên liên tục leo thang nên khó có cơ hội tìm được giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Nguồn: AFP/TTXVN

Mới đây, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc, chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Theo đó, việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này là hành động thù địch lớn nhất cho nên Bình Nhưỡng có tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ.

Thực tế, thời gian gần đây, Triều Tiên đã liên tục bắn thử hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm xa. Gần nhất là vụ bắn thử 3 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản làm cho dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Theo Đài KBS, một nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc cho biết, mặc dù bị cộng đồng quốc tế cấm vận mua dầu để phục vụ cho mục đích quân sự nhưng mới đây các hoạt động diễn tập tàu ngầm, tàu đệm khí và máy bay chiến đấu của Triều Tiên vẫn diễn ra với quy mô như mọi năm. Nguồn tin này cũng cho biết hoạt động diễn tập máy bay chiến đấu của Triều Tiên diễn ra bình thường do nước này sử dụng lượng dầu dự trữ. Động thái này là “đòn tâm lý” nhằm khẳng định Triều Tiên không bị tác động bởi các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng không loại trừ khả năng có thể có một nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên !

Một thông tin liên quan cho biết, Triều Tiên đang xây dựng một công trình kiên cố gần thành phố cảng Sinpo, nhằm thiết lập hai bến tàu ngầm có mái che và giấu các tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm (SSB). Công trình này nằm cách xưởng đóng tàu Sinpo 2,25km về phía Nam, gần Căn cứ Hải quân Mayang-do trên bờ biển miền Đông, căn cứ mới này có thể là dự án xây dựng quân sự quy mô lớn nhất hiện nay của Triều Tiên.

Mỹ cũng cho biết, qua ảnh chụp từ vệ tinh đã xác định vị trí một cơ sở bí mật được cho là nơi Bình Nhưỡng sử dụng trong giai đoạn đầu của việc làm giàu Uranium cho các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Như vậy, hiện tại Triều Tiên có 3 cơ sở làm giàu Uranium. Điều này làm gia tăng thêm nghi ngại việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm mục đích trả đũa Mỹ và Hàn Quốc nếu như căng thẳng leo thang và bị dồn ép từ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nếu sự việc diễn ra như dự đoán thì kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ bị phá sản hoàn toàn.  

Trước những động thái trên, Mỹ liên tục kêu gọi Triều Tiên kiềm chế đừng gia tăng căng thẳng và chấm dứt theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích quân sự. Người phát ngôn Văn phòng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Katina Adams cho biết, Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động và phát biểu có thể gây bất ổn hơn nữa cho khu vực, thay vào đó là thực hiện các bước đi cụ thể hướng tới việc hoàn tất các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của nước này. Bà Katina Adams khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để duy trì sự chú ý đối với Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn giữa tư lệnh tất cả các quân, binh chủng để thảo luận cách đối phó hiệu quả hơn những hành động quân sự của Triều Tiên, trong đó có cả vụ phóng tên lửa gần đây nhất. Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ có thêm hành động khiêu khích thuộc nhiều hình thức khác nhau trước khi diễn ra cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8. Các tư lệnh cũng thảo luận nhiều biện pháp đối phó và nhất trí tăng cường giám sát, sẵn sàng trước các mối đe dọa xuất phát từ phía Triều Tiên. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin khẳng định: “Nếu Triều Tiên tiến hành các hành động khiêu khích, quân đội Hàn Quốc sẽ không ngần ngại trả đũa, với quyết tâm loại trừ những kẻ thực hiện tấn công”.

Giới quan sát nhận định, những động thái gần đây cho thấy căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngày càng leo thang. Cả hai bên đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nổ ra nếu một trong hai có hành động châm ngòi. Từ đó dẫn đến ngấm ngầm chạy đua vũ trang cả hai phía. Đáng quan ngại hơn cả vẫn là chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng hủy diệt ngày càng nóng lên của cả hai phía. Đây thật sự là nỗi lo không chỉ của những quốc gia liên quan mà còn là vấn đề quan tâm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>