Toàn quốc, 97% người ở độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ

25/07/2016 | 14:46 GMT+7

(HGO) - Ngày 25-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với bậc giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Theo báo cáo, cuối năm học 2015-2016, giáo dục tiểu học có 100% học sinh hoàn thành về phẩm chất và 99,9% hoàn thành về phát triển năng lực. Cả nước hiện có 4.147 trường tham gia mô hình trường học mới. Đến tháng 6-2016, đã có 8.419 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt 56,69%, trong đó có 1.374 trường đạt chuẩn mức độ 2… Đối với giáo dục trung học, năm học qua, cấp THCS, học sinh có học lực khá, giỏi đạt tỷ lệ 60,24 % (tăng 1,13% so với năm học trước), cấp THPT, học sinh có học lực khá, giỏi đạt 61,07% (tăng 4,04% so với năm học trước). Cả nước có 10.909 trường THCS (tăng 31 trường), với hơn 5,1 triệu học sinh, tăng 39.821 học sinh. Cấp THPT, có 2.788 trường (tăng 21 trường), với hơn 2,4 triệu học sinh, giảm 15.553 học sinh. Riêng hệ giáo dục thường xuyên, toàn quốc có hơn 730 trung tâm GDTX, tăng 7 trung tâm (73 cấp tỉnh, 660 cấp huyện); 11.057 trung tâm học tập công đồng; 1.538 trung tâm ngoại ngữ, tin học. Bộ cũng cho biết, người biết chữ ở độ tuổi từ 15-60 đạt 96,83%...

Tại hội nghị, đại diện các Sở GD&ĐT đã nêu lên những khó khăn về đánh giá đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai “Trường học kết nối”, công tác bồi dưỡng giáo viên; giáo dục dân tộc; xây dựng xã hội học tập, phân luồng học sinh THCS, giảng dạy ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nhấn mạnh năm học mới nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý. Trong công tác quản lý cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, để giáo viên giảm bớt áp lực hồ sơ, sổ sách. Các địa phương tiếp tục triển khai các mô hình trường học mới, nhưng phải điều chỉnh cách dạy và cách học sao cho phù hợp và cần tập trung vào những trường có điều kiện để làm trước…

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>